11:07, 28/07/2021

Thành lập bệnh viện dã chiến số 4 tại Khánh Hòa: Góp phần sớm đẩy lùi dịch Covid-19

Hiện nay, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện (BV) dã chiến và 2 cơ sở điều trị Covid-19 do quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh có nguy cơ quá tải. Do đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập BV dã chiến truyền nhiễm số 4, khu vực phía nam quân khu theo đề nghị của tỉnh Khánh Hòa nhằm hỗ trợ tỉnh chống dịch hiệu quả hơn nữa.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện (BV) dã chiến và 2 cơ sở điều trị Covid-19 do quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh có nguy cơ quá tải. Do đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã quyết định giao Tổng cục Hậu cần thành lập BV dã chiến số 4, khu vực phía nam Quân khu 5 theo đề nghị của tỉnh Khánh Hòa nhằm hỗ trợ tỉnh chống dịch hiệu quả hơn nữa.


Hỗ trợ đắc lực, kịp thời cho địa phương


Sáng 28-7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, BV Quân y 87, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về việc thành lập BV dã chiến truyền nhiễm số 4 trên địa bàn TP. Nha Trang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã hỗ trợ địa phương rất đắc lực và kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Trong đó, có sự hỗ trợ về phương tiện, vật tư phun khử khuẩn của Vùng 4 Hải quân; việc xét nghiệm và tiêm vắc xin của BV Quân y 87.

 

Đồng chí Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo các đơn vị khảo sát khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa để thành lập bệnh viện dã chiến.

Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo các đơn vị khảo sát khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa để thành lập bệnh viện dã chiến.


Theo ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế, thời gian qua, giữa Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có sự phối hợp rất tốt trong thực hiện công tác cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về và các trường hợp F1. BV Quân y 87 và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cũng phối hợp rất chặt chẽ, nhất là hỗ trợ nhân lực trong việc tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm rất nhanh… Đặc biệt, việc thành lập BV dã chiến số 4 là việc làm rất cần thiết và cấp bách hiện nay đối với tỉnh. Bởi lẽ hiện nay, 5 BV dã chiến với quy mô khoảng 700 bệnh nhân theo dự kiến ban đầu đã bị quá tải nên rất khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân F0 khi số ca nhiễm tăng.


Vừa hoạt động, vừa củng cố

 

BV dã chiến số 4, khu vực phía nam của Quân khu 5 do Bệnh viện Quân y 87 điều hành có chức năng điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận; bệnh nhân bao gồm lực lượng quân đội và nhân dân. BV có quy mô ban đầu từ 300 đến 500 giường, sẵn sàng nâng cấp lên 1.000 giường và lên tối đa 10.000 giường bệnh.

Sau khi khảo sát, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất vị trí thành lập BV dã chiến số 4 tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang). Đây là cơ sở được tỉnh trưng dụng làm khu cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về và công dân thuộc đối tượng F1 trong thời gian qua. Ngoài cơ sở hạ tầng quy mô lớn, cơ sở này nằm trên trục đường giao thông thuận lợi, kết nối với các cơ sở y tế trong khu vực nên phát huy tối đa hiệu quả trong việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội.


Để đảm bảo cho việc nhanh chóng đưa BV dã chiến vào hoạt động, mấy ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức di chuyển công dân đến các khu cách ly khác, củng cố cơ sở vật chất, đảm bảo công tác hậu cần; BV Quân y 87 khẩn trương bố trí trang thiết bị, vật tư y tế, lực lượng y, bác sĩ để tiếp nhận thu dung điều trị cho các bệnh nhân.


Đại tá Trịnh Viết Thắng - Giám đốc BV Quân y 87, đơn vị đảm nhận vai trò điều hành BV dã chiến số 4 cho biết: “Nhằm đáp ứng tình hình cấp bách, chúng tôi đã gấp rút làm công tác chuẩn bị, buổi chiều cùng ngày đã tiếp nhận 251 bệnh nhân F0 vào điều trị. Khu vực điều trị các bệnh nhân được bố trí đảm bảo an toàn đối với các khu vực khác, trong điều kiện BV vừa triển khai hoạt động vừa tiếp tục củng cố về mọi mặt, có thể mở rộng quy mô giường bệnh khi số ca mắc Covid-19 tăng cao”.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo hậu cần; BV Quân y 87 phối hợp với Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân đảm bảo tốt công tác thu dung điều trị. Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ theo cơ chế chủ động và lường trước các tình huống có thể xảy ra… nhằm đảm bảo BV hoạt động hiệu quả nhất, góp phần sớm đầy lùi dịch Covid-19.


Thế Anh