09:07, 27/07/2021

Một cựu chiến binh góp 5 tháng lương trợ cấp thất nghiệp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 27-7, ông Lê Thanh Ninh – Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, hội vừa tiếp nhận số tiền 18 triệu đồng từ ông Cao Quang Hải (Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ninh Hiệp). Đây là số tiền ông Hải đã tích góp từ 5 tháng lương trợ cấp thất nghiệp.

Ngày 27-7, ông Lê Thanh Ninh – Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, hội vừa tiếp nhận số tiền 18 triệu đồng từ ông Cao Quang Hải (Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ninh Hiệp). Đây là số tiền ông Hải đã tích góp từ 5 tháng lương trợ cấp thất nghiệp, tổng cộng được 18 triệu đồng. Trong đó, ông Hải gửi 3 triệu đồng cho Hội Cựu chiến binh phường tặng quà cho Hội viên Cựu chiến binh khó khăn; còn lại 15 triệu đồng gửi tặng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ninh Hiệp.

 

Ông Lê Thanh Ninh cho biết thêm, trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phường Ninh Hiệp nói riêng, thị xã Ninh Hòa nói chung đã được rất nhiều tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần (người bó rau, quả trứng, người vài trăm đến vài chục triệu, hàng tấn gạo, vài trăm suất quà, có người còn gửi bán vàng để hỗ trợ…). “Hiện nay, những phần quà và tiền từ người dân trong, ngoài tỉnh và kiều bào ở nước ngoài, vẫn đang được chuyển đến để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ở thị xã Ninh Hòa, đây là tình cảm vô cùng quý báu trong thời điểm khó khăn này”, ông Ninh chia sẻ.  

THÁI THỊNH