01:01, 19/01/2021

Cứu nạn tàu cá Phú Yên gặp sự cố trên biển

Lúc 0 giờ ngày 19-1, tàu Trường Sa 22, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo tàu cá Phú Yên PY90343TS gặp sự cố trên biển về đảo Sinh Tồn lớn an toàn để khắc phục sự cố hỏng hộp số động cơ.

Lúc 0 giờ ngày 19-1, tàu Trường Sa 22, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo tàu cá Phú Yên PY90343TS gặp sự cố trên biển về đảo Sinh Tồn an toàn để khắc phục sự cố hỏng hộp số động cơ.
 
 
Tàu Trường Sa 22 tiếp cận làm dây lai kéo tàu cá PY90343TS.
Tàu Trường Sa 22 tiếp cận làm dây lai kéo tàu cá PY90343TS.

Trước đó, ngày 18-1, tàu cá PY90343TS do ông Huỳnh Trọng Nhiệm làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển Đông Bắc Sinh Tồn lớn 10 hải lý thì bị hỏng hộp số, tàu không cơ động được, phải thả trôi. Trên tàu có 6 ngư dân.

 
Nhận lệnh từ Sở chỉ huy Vùng 4, tàu Trường Sa 22 đang làm nhiệm vụ trực tại đảo Sinh Tồn Đông đã xuất phát đi cứu kéo tàu cá PY90343TS. Đến 21 giờ cùng ngày, tàu tiếp cận tàu cá bị nạn trong điều kiện đêm tối, sóng to, gió lớn, biển động. 21 giờ 20, tàu Trường Sa 22 đã tiến hành làm dây xong và lai kéo tàu cá bị nạn về đảo Sinh Tồn để sửa chữa.
 
 
Tiến hành lai kéo tàu cá về đảo
Tiến hành lai kéo tàu cá về đảo
 
Hiện tại, tinh thần và sức khỏe của 6 ngư dân trên tàu cá PY90343TS đều ổn định, đang chờ khắc phục, sửa chữa để tiếp tục vươn khơi bám biển.
 
Trọng Vĩnh