10:01, 03/01/2021

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo

Năm 2020, thông qua các chương trình của hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang đã thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ PN và trẻ em nghèo, gặp khó khăn. Qua đó, đã giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế có cơ hội vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định.

Năm 2020, thông qua các chương trình của hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang đã thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ PN và trẻ em nghèo, gặp khó khăn. Qua đó, đã giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế có cơ hội vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định.


Phát động hướng về phụ nữ và trẻ em


Theo lãnh đạo Hội LHPN TP. Nha Trang, ngay từ đầu năm, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đều tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi thông qua hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai thực hiện chủ đề năm “An toàn cho PN và trẻ em”. Với chủ đề này, hội đã gắn với thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ PN xây dựng gia đình hạnh phúc”. Theo đó, ngoài các hoạt động vận động nguồn lực xã hội, hội đã duy trì và nhân rộng các mô hình: “Hoa trạng nguyên”, “Hũ gạo tình thương”, “Cặp lá yêu thương”, “Trao phương tiện sinh kế”, “Trao học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn”, “Vận động mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)” cho PN đơn thân…

 

Phụ nữ Nha Trang thu gom phế liệu gây quỹ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ gặp khó khăn.

Phụ nữ Nha Trang thu gom phế liệu gây quỹ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ gặp khó khăn.


Bên cạnh đó, lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội thực hiện nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ PN và trẻ em yếu thế ổn định cuộc sống với chủ đề “90 hành động thiết thực vì PN và trẻ em”. Theo đó, các cấp hội PN cơ sở đã sôi nổi thực hiện các hoạt động quyên góp quỹ, tiết kiệm, duy trì và nhân rộng các mô hình như: “Tiết kiệm nhỏ, nghĩa tình lớn”, thu gom phế liệu gây quỹ mua BHYT cho PN khó khăn, “Không ai bị bỏ lại phía sau”…


Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết, quá trình triển khai, các cấp hội PN cơ sở đã hưởng ứng nhiệt tình bằng cách nỗ lực kết nối, huy động tốt các nguồn lực từ cộng đồng, chính quyền cơ sở, trong chính đội ngũ cán bộ, hội viên, PN để hỗ trợ, giúp đỡ PN và trẻ em yếu thế. Từ đó tạo thành một phong trào nhân ái phát triển sâu rộng ở cơ sở…


Hưởng ứng sôi nổi


Bà Mai Đỗ Thị Phước Châu - Chủ tịch Hội PN phường Phước Long cho biết, năm 2020, bằng nhiều nguồn vận động, tiết kiệm khác nhau, hội đã trao 50 suất quà cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hội trao 4 phương tiện sinh kế, 14 suất học bổng, 2 “Cặp lá yêu thương” và 10 sổ tiết kiệm cho cán bộ, hội viên, PN khó khăn. Hội còn duy trì các mô hình tiết kiệm, nuôi được 109 heo đất và 20 hũ gạo tình thương, giúp đỡ 30 chị có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội đã phối hợp với hội PN các xã, phường biển trao 4 suất học bổng cho con em ngư dân nghèo thuộc phường Xương Huân và Vĩnh Thọ; phối hợp với Đồn Biên phòng Bích Đầm trao 65 suất quà cho PN khó khăn và 20 suất quà cho học sinh nghèo đảo Bích Đầm; vận động tặng 500 suất quà cho PN nghèo xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh… Để có được những hoạt động trên, đội ngũ cán bộ hội đã huy động tốt sự đóng góp ủng hộ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và đội ngũ cán bộ, hội viên, PN trên địa bàn. Qua đó tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tình cảm tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay chăm lo tốt cho các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống…


Hội PN phường Phước Long nói riêng và các cấp hội PN cơ sở trên địa bàn TP. Nha Trang nói chung đã thực hiện rất tốt các hoạt động hướng về PN và trẻ em nghèo. Theo báo cáo, toàn hội đã thành lập “12 cặp lá yêu thương”, trao 9 phương tiện sinh kế, duy trì 84 tổ (nhóm) tiết kiệm giúp 701 chị mua thẻ BHYT, tặng 816 suất học bổng và thẻ bảo hiểm thân thể cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 180 suất quà cho PN và trẻ em nghèo, vận động mua 24 thẻ BHYT cho PN đơn thân; thăm và tặng quà cho 9 PN khuyết tật; phối hợp với các cơ sở tôn giáo và mạnh thường quân tặng 2.085 suất quà cho PN có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, hội còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với các nội dung chuyên đề về chăm sóc sức khỏe cho PN, phòng, chống xâm hại tình dục, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.


Bà Nguyễn Thị Phương Duyên cho biết, tuy năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hội đã vận động tốt nguồn lực từ trong cộng đồng, phát huy được nội lực, truyền thống nhân ái lá lành đùm lá rách, yêu thương trong đội ngũ cán bộ, hội viên, PN. Qua đó chăm lo tốt cho đối tượng PN và trẻ em yếu thế, góp một phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương. Năm 2020, toàn hội đã có 71/138 hộ PN nghèo được giúp đỡ và thoát nghèo, 88/153 hộ PN ữ nghèo làm chủ hộ được giúp thoát nghèo.


M.T