08:09, 25/09/2020

Tập huấn điểm mới của Bộ luật Lao động cho hơn 200 cán bộ công đoàn

Ngày 24 và 25-9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ công đoàn về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác kiểm tra công đoàn.

Ngày 24 và 25-9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ công đoàn về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác kiểm tra công đoàn.


Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm thay đổi của Bộ luật Lao động năm 2019 có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; những điều chỉnh mới của chính sách, pháp luật; hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chuyên đề công tác kiểm tra tài chính công đoàn…


Bộ luật Lao động năm 2019 được thông qua tháng 11-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 với 17 chương, 220 điều. Bộ luật Lao động mới có 6 điểm sửa đổi, bổ sung được đánh giá đáp ứng thực tiễn như: Mở rộng đối tượng áp dụng đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động; quy định linh hoạt, hài hòa hơn về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm…


V.G