02:09, 20/09/2020

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cứu hộ thành công tàu GLOBE 6

Ngày 20-9, Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã cứu hộ, lai dắt tàu GLOBE 6 về vị trí an toàn và hỗ trợ khắc phục sự cố.

Ngày 20-9, Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã cứu hộ, lai dắt tàu GLOBE 6 về vị trí an toàn và hỗ trợ khắc phục sự cố.

Tàu GLOBE 6 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Toàn Cầu. Lúc 16 giờ 15 ngày 18-9, khi đang trên hải trình vận chuyển 4.186 tấn sắt tôn từ Quảng Ngãi tới TP Hồ Chí Minh, đến vị trí 11 độ 28,536” vĩ bắc, 109 độ 19,843” kinh đông, tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển thuộc tỉnh Ninh Thuận.

 

 

Ngày 19-9, nhận được thông tin cứu nạn, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn Tàu ngầm 189 điều động Tàu 991 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu GLOBE 6. Sau khi nhận mệnh lệnh, cán bộ, thủy thủ Tàu 991 đã khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn. 22 giờ 15 cùng ngày, Tàu 991 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu hộ Tàu GLOBE 6 và hỗ trợ khắc phục sự cố. Đến 9 giờ 30 ngày 20-9, Tàu 991 đã lai dắt tàu GLOBE 6 về khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh an toàn.

 

Các cán bộ, chiến sĩ Tàu 991 tiếp cận, cứu hộ tàu gặp nạn.
Các cán bộ, chiến sĩ Tàu 991 tiếp cận, cứu hộ tàu gặp nạn.

 

Được biết, thời điểm xảy ra sự cố kỹ thuật, trên tàu GLOBE 6 có 17 thủy thủ, gồm 13 người Việt Nam và 3 người Ấn Độ. Hiện tinh thần của các thuyền viên tàu bị nạn đã ổn định, tình trạng sức khỏe bình thường.

 

Đây là lần thứ 6 cán bộ, thủy thủ Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cứu nạn thành công tàu dân sự. Trước đó, Tàu 991 đã cứu nạn thành công tàu PROMOTER của Mông Cổ, tàu BEST của Nhật Bản, tàu VANCOUVER của Singapore và 2 tàu trong nước là Tàu Thái Hà 888 và tàu Hoàng Thịnh 268.

 

THẾ ANH