09:09, 26/09/2020

Dùng máy bay trực thăng đưa ngư dân bị nạn từ Trường Sa vào đất liền chữa trị

Lúc 12 giờ 10 ngày 26-9, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN 1869 thuộc Binh đoàn 18 đưa kíp quân y ra đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa, Khánh Hòa chuyển bệnh nhân Trần Quốc Anh (41 tuổi, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

 

Lúc 12 giờ 10 ngày 26-9, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN 1869 thuộc Binh đoàn 18 đưa kíp quân y ra đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa, Khánh Hòa chuyển bệnh nhân Trần Quốc Anh (41 tuổi, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh đưa bệnh nhân lên máy bay vào đất liền chữa trị.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh đưa bệnh nhân lên máy bay vào đất liền chữa trị.

 

Trước đó vào lúc 14 giờ 40 ngày 25-9, đảo Phan Vinh tiếp nhận ngư dân Trần Quốc Anh trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử 1mm, cứng gáy, mạch 82 lần/phút, sốt 39 độ, huyết áp 140/90 mmHg. Kíp y, bác sĩ của đảo đã kịp thời thăm khám, kết nối cầu truyền hình về Bệnh viện Quân y 7 để hội chẩn và điều trị; cho bệnh nhân thở ô xy, truyền thuốc chống phù não, kháng sinh liều cao, hạ sốt, bổ sung dịch, điện giải, nuôi dưỡng bằng cho ăn qua sonde. Quá trình theo dõi, điều trị, bệnh nhân tiến triển chậm nên được đề nghị đưa vào đất liền để có điều kiện chữa trị tốt hơn.

 

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, máy bay trực thăng đã hạ cánh an toàn, đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

 

Ngư dân Trần Quốc Anh là thuyền viên trên tàu cá BĐ 97092 TS (do ông Đỗ Quốc Tâm, trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề lưới vây cá ngừ, trên tàu có 12 thuyền viên.

 

THẾ ANH