02:08, 21/08/2020

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh: Phục vụ an toàn máy bay vận tải lớn thứ 2 thế giới

Chiều 21-8, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, đơn vị vừa phục vụ an toàn máy bay vận tải lớn thứ 2 thế giới AN124-100 của hãng hàng không Volga - Dnepr Airlines LLC (Liên bang Nga và Ukraina hợp tác sản xuất) hạ cánh tại sân bay Cam Ranh.
 

Chiều 21-8, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, đơn vị vừa phục vụ an toàn máy bay vận tải lớn thứ 2 thế giới AN124-100 của hãng hàng không Volga - Dnepr Airlines LLC (Liên bang Nga và Ukraina hợp tác sản xuất) hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. 
 
Máy bay vận tải lớn nhất thế giới hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.
Máy bay vận tải lớn nhất thế giới hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Máy bay AN124-100 đã chở lô hàng hơn 30 tấn thiết bị điện cao thế phục vụ dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận. Đây là máy bay được mệnh danh là siêu máy bay vận tải lớn thứ 2 thế giới, có trọng lượng cất cánh tối đa đạt 392 tấn. Khoang hàng của máy bay dài 36m, rộng 6,4m, cao 4,4m, có thể chở hàng quá khổ hoặc các loại xe quân sự với trọng lượng lên tới hơn 120 tấn, tầm bay tối đa gần 4.500km ở độ cao trên 10.000m. 
 
Tải hàng từ máy bay xuống.
Tải hàng từ máy bay xuống.

Để phục vụ tốt chuyến bay này, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã triển khai thực hiện các biện pháp an toàn như xây dựng phương vận hành, khai thác, đảm bảo an ninh hệ thống khu bay, sân đường… Đây là lần đầu tiên máy bay AN124-100 hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. 

 

AN124-100 là máy bay vận tải lớn nhất thế giới.
AN124-100 là máy bay vận tải lớn nhất thế giới.

 

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh khẳng định, việc phục vụ an toàn máy bay vận tải lớn  AN124 -100 cất hạ cánh đã khẳng định năng lực phục vụ của cảng đối với các loại máy bay thân rộng, máy bay vận tải hạng nặng.
 
THÀNH NAM