09:07, 31/07/2020

Khánh Hòa tiếp nhận và cách ly 292 công dân về từ Hoa Kỳ

Khuya 30-7, tỉnh Khánh Hoà tổ chức đón 292 công dân từ Hoa Kỳ về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN319 thuộc Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Máy bay hạ cách xuống Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh vào 22 giờ cùng ngày.

Khuya 30-7, tỉnh Khánh Hoà tổ chức đón 292 công dân từ Hoa Kỳ về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN319 thuộc Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Máy bay hạ cách xuống Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh vào 22 giờ cùng ngày.

 

Đưa các công dân về khu cách ly
Đưa các công dân về khu cách ly
 
Ngay khi xuống sân bay, các công dân được phân luồng đường đi riêng biệt, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Các công dân trở về đợt này phần lớn là du học sinh, người lao động và trẻ em bị mắc kẹt do dịch Covid-19. Được biết, trong suốt chuyến bay, các công dân được mặc đồ bảo hộ do hãng bay cung cấp.
 
Theo các cơ quan chức năng, sau khi kiểm tra sức khoẻ, có 2 công dân nóng, sốt được chuyển cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt nên được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đưa về cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly thuộc Trung đoàn 803, Sư 305, Quân khu 5. Trước đó, ngày 28-7, tỉnh Khánh Hoà đã tiếp nhận 230 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) và đưa đi các ly tập trung 14 ngày.
 
 
Máy bay chở công dân trở về từ Hoa Kỳ hạ cách xuống Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Máy bay chở công dân trở về từ Hoa Kỳ hạ cách xuống sân bay quốc tế Cam Ranh

 

Từ ngày 10-1 đến 30-7, toàn tỉnh đã theo dõi, cách ly tập trung 2.031 trường hợp. Hiện nay, để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng chống dịch cho người dân Sở Y tế duy trì số điện thoại 3 đường dây nóng: 0911662233, 0965391515, 0349323115.
 
C.Đan