09:06, 12/06/2020

Tập huấn dự án ứng phó với dịch bệnh Covid-19 cho các trưởng thôn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức chương trình khởi động và tập huấn dự án Ứng phó với dịch bệnh Covid-19 hợp phần hỗ trợ sinh kế cho 43 trưởng thôn, hội chữ thập đỏ các xã: Cam An Nam, Suối Cát, thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức chương trình khởi động và tập huấn dự án Ứng phó với dịch bệnh Covid-19 hợp phần hỗ trợ sinh kế cho 43 trưởng thôn, hội chữ thập đỏ các xã: Cam An Nam, Suối Cát, thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm).


Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật mục tiêu, cách thức hoạt động của dự án, mức kinh phí hỗ trợ người dân và chọn lựa đối tượng được hưởng lợi… Dự án do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế viện trợ cho 3 xã của huyện Cam Lâm với tổng kinh phí 280 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng tiền mặt. Theo đó, mức hỗ trợ cho hộ gia đình có 1 khẩu là 1 triệu đồng; hộ 2 khẩu 2 triệu đồng; hộ 3 khẩu trở lên là 3 triệu đồng. Những hộ gia đình được hỗ trợ thuộc diện bị giảm, mất thu nhập, mất việc làm vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chưa nhận được hỗ trợ từ nguồn của Chính phủ và các nguồn khác. Trong đó, ưu tiên những hộ gia đình có người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, neo đơn, nữ giới là lao động chính trong gia đình, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, gia đình có người cách ly do Covid-19, có người từ 65 tuổi trở lên. Dự án kết thúc vào tháng 11-2020.


C.Đan