07:05, 28/05/2020

Thủy phi cơ chở bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

14 giờ ngày 28-5, máy bay DHC-6 số hiệu VNT-772 của Lữ đoàn 954 Hải quân đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, chuyển bệnh nhân là quân nhân Nguyễn Văn Lâm (48 tuổi, quê ở Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang công tác tại thị trấn Trường Sa về đất liền. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 87 để điều trị.
 

14 giờ ngày 28-5, máy bay DHC-6 số hiệu VNT-772 của Lữ đoàn 954 Hải quân đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, chuyển bệnh nhân là quân nhân Nguyễn Văn Lâm (48 tuổi, quê ở Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang công tác tại thị trấn Trường Sa về đất liền. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 87 để điều trị. 
 
 
Thủy phi cơ hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị.
Thủy phi cơ hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị.
 
 
Trước đó, ngày 23-5, anh Lâm sốt cao, mệt mỏi, đơn vị đưa vào Bệnh xá thị trấn Trường Sa khám, xét nghiệm cho kết quả: Hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc, sốt; bạch cầu tăng, tiểu cẩu giảm; rối loạn chức năng đa cơ quan; gan to dưới bờ sườn 3cm, tràn dịch màng phổi, màng tim số lượng ít...
 
Đến ngày 24-5, Bệnh xá đảo và Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn kết luận: Viêm phổi thùy dưới phải, biến chứng nhiễm khuẩn huyết, rối loạn chức năng đa cơ quan, tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 1b. Tiên lượng rất nặng do nguy cơ nhiễm khuẩn huyết khó kiểm soát, đến 15 giờ ngày 25-5, anh Lâm sốt 39°c, mạch 120 lần/phút; huyết áp 130/80mmHg. Nhận thấy tình hình không ổn, Bệnh viện Quân y 175 đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét vận chuyển quân nhân vào bờ sớm nhất đề phòng biến chứng xấu.
 
Đức Kiên - Xuân Hưng