10:04, 08/04/2020

Nguồn nước ở khu vực tổ 19 Đồng Trâm, xã Vĩnh Thái bị yếu và thiếu: Do gia tăng số hộ sử dụng

Vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, địa chỉ số 07-09 tổ 19 Đồng Trâm, thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan và Báo Khánh Hòa về việc nguồn nước sinh hoạt trong khu vực thường xuyên bị yếu và thiếu. Về vấn đề này, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trả lời như sau:
 

Vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, địa chỉ số 07-09 tổ 19 Đồng Trâm, thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan và Báo Khánh Hòa về việc nguồn nước sinh hoạt trong khu vực thường xuyên bị yếu và thiếu. Về vấn đề này, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trả lời như sau:
 
Năm 2017, các hộ dân khu vực Đồng Trâm, xã Vĩnh Thái có đơn kiến nghị cấp nước sinh hoạt, nhưng do khu vực này nằm trong khu quy hoạch 75ha thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái nên UBND TP. Nha Trang không cho phép công ty đầu tư tuyến ống cấp nước đến từng hộ. Đến tháng 9-2017, nhằm tạo điều kiện đảm bảo an sinh cho người dân khu vực Đồng Trâm trong khi chờ dự án triển khai, UBND TP. Nha Trang giao UBND xã Vĩnh Thái phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khảo sát lựa chọn điểm cấp nước phù hợp và trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với công ty. Tháng 10-2017, công ty đã thi công lắp đặt 1 đồng hồ tổng (DN20mm) tại vị trí nhà ông Nguyễn Văn Hùng, số 165 đường Phong Châu, thôn Đất Lành (theo thỏa thuận với UBND xã Vĩnh Thái), đồng thời ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với UBND xã Vĩnh Thái. Việc quản lý, cung cấp và thu phí nước sử dụng của các hộ tại khu vực Đồng Trâm do UBND xã Vĩnh Thái thực hiện. Đến tháng 11-2017, công ty nhận được Quyết định số 306 của UBND xã Vĩnh Thái về việc giao cho bà Lê Thị Thảo (đại diện cho 102 hộ ở tổ 19 Đồng Trâm) đứng tên ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với công ty để cấp nước lại cho các hộ khu vực Đồng Trâm, thôn Đất Lành.
 
Hiện nay, việc nước yếu và thiếu theo như kiến nghị của ông Kiệt là do gia tăng số hộ sử dụng nước ở khu vực Đồng Trâm. Đồng thời, do tuyến ống sau đồng hồ quá nhỏ và luôn bị bể vỡ, không được sửa chữa nên gây thất thoát lưu lượng và áp lực. Công ty có trách nhiệm quản lý đồng hồ và tuyến ống cấp nước trước đồng hồ, phía sau đồng hồ khách hàng tự quản lý. Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng nước lớn hơn, công ty sẽ tính toán lắp đặt lại cỡ đồng hồ lớn hơn cho phù hợp.
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đề nghị UBND TP. Nha Trang xem xét lại quy hoạch khu vực này và có kế hoạch hoàn thiện sớm để công ty đầu tư hệ thống cấp nước đến từng hộ, hoặc chỉ đạo UBND xã Vĩnh Thái tổ chức họp dân khu vực tổ 19 Đồng Trâm để lựa chọn người đại diện khác phù hợp, có trách nhiệm hơn trong việc quản lý và cung cấp nước lại cho người dân.
 
Báo Khánh Hòa