10:12, 11/12/2019

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cứu hộ tàu Thái Hà 8888 gặp nạn trên biển

Tối 10-12, tàu 991 (thuộc Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân) đã lai dắt tàu Thái Hà 8888 (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Thái Hà) gặp nạn trên biển về khu neo đậu trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) để sửa chữa.

Tối 10-12, tàu 991 (thuộc Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân) đã lai dắt tàu Thái Hà 8888 (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Thái Hà) gặp nạn trên biển về khu neo đậu trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) để sửa chữa.

 

Tàu 991 tiếp cận, cứu hộ tàu Thái Hà 8888.
Tàu 991 tiếp cận, cứu hộ tàu Thái Hà 8888.

 

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, tàu Thái Hà 8888 (dài 105m, rộng 13m, sâu 7,2 m, tải trọng 6.200 tấn; trên tàu có 11 thuyền viên, do ông Nguyễn Phú Sơn làm thuyền trưởng) bị hỏng máy chính ở vùng biển cách đảo Bình Ba, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 6 hải lý về phía Đông Bắc. Nhận được mệnh lệnh từ Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã chỉ đạo tàu 991 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu Thái Hà 8888.

 

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng lớn cấp 6 song cán bộ chiến sĩ tàu 991 đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn. Đến 13 giờ cùng ngày, tàu 991 đã tiếp cận, tiến hành cứu hộ và triển khai phương án lai dắt tàu Thái Hà 8888 về khu neo đậu trong vịnh Cam Ranh để khắc phục sự cố.

 

Được biết, tàu 991 là dạng tàu AZIMUTH; ngoài nhiệm vụ bảo đảm cho các tàu ngầm, trong những năm qua, tàu đã tham gia và hoàn thành nhiều chuyến cứu hộ hàng hải.

 

THẾ ANH