08:09, 02/09/2019

Sau lễ, tàu hết vé, xe đáp ứng đủ nhu cầu

Chiều 2-9, ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sau lễ, chi nhánh đã tăng cường thêm 3 đôi tàu, mỗi đôi khoảng 400 chỗ để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên đến hết ngày 1-9, toàn bộ số vé đi các tỉnh phía nam đã được bán hết.

Chiều 2-9, ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sau lễ, chi nhánh đã tăng cường thêm 3 đôi tàu, mỗi đôi khoảng 400 chỗ để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên đến hết ngày 1-9, toàn bộ số vé đi các tỉnh phía nam đã được bán hết. Hiện nay, chỉ còn vé đi các tỉnh phía bắc. Như vậy, trong 3 ngày lễ, ngành Đường sắt đã tăng cường 13 đoàn tàu phục vụ người dân.


Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải, số lượng khách sau lễ tăng nhẹ, nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về phương tiện nên đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Trong 3 ngày, có tổng cộng hơn 13.350 lượt người đi lại bằng xe ô tô qua các bến xe trên địa bàn tỉnh với gần 880 lượt xe xuất bến. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng khách đi ô tô tăng 117% và lượng phương tiện tăng 103%.


MẠNH HÙNG