05:08, 23/08/2019

Tàu KN 410 cứu 13 ngư dân trên tàu cá gặp nạn

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 23-8, tàu KN 410 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã đưa toàn bộ 13 ngư dân của tàu cá QNg 90500 TS (do ông Trương Đình Khanh, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ) bị nạn ở khu vực bãi Đá Nhám thuộc quần đảo Trường Sa về đảo Sơn Ca an toàn.

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 23-8, tàu KN 410 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã đưa toàn bộ 13 ngư dân của tàu cá QNg 90500 TS (do ông Trương Đình Khanh, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ) bị nạn ở khu vực bãi Đá Nhám thuộc quần đảo Trường Sa về đảo Sơn Ca an toàn.

 

Tàu KN 410 tiếp cận tàu cá gặp nạn.
Tàu KN 410 tiếp cận tàu cá gặp nạn.

 

Trước đó vào lúc 4 giờ ngày 22-8, tàu QNg 90500 TS đang đánh bắt cá tại khu vực bãi Đá Nhám thì bị phá nước, tàu có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng phát tín hiệu hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được lệnh từ Sở chỉ huy, Tàu KN 410 đang hoạt động ở khu vực đảo Đá Thị đã nhanh chóng cơ động đến ứng cứu tàu cá bị nạn. Đến 13 giờ cùng ngày, tàu KN 410 đã tiếp cận được tàu cá QNg 90500 TS và tiến hành khảo sát tìm phương án cứu kéo tàu ra khỏi bãi cạn.

 

Các cán bộ, kiểm ngư viên đưa ngư dân gặp nạn lên tàu KN 410.
Các cán bộ, kiểm ngư viên đưa ngư dân gặp nạn lên tàu KN 410.

 

Tuy nhiên do đáy tàu bị thủng, nước tràn vào khoang, máy chính hỏng, trong ca bin bị chập cháy, chỉ còn lại phần thân vỏ chìm dưới nước nên không thể cứu kéo được. Tàu KN 410 đã cùng ngư dân mang ngư cụ, tháo một số trang thiết bị trên tàu cá bị nạn đưa lên tàu KN 410 nhằm giảm phần nào thiệt hại cho ngư dân. Các ngư dân gặp nạn được y, bác sĩ trên tàu KN 410 thăm khám sức khỏe, hỗ trợ ăn nghỉ trước khi được đưa về đảo Sơn Ca.

Hiện tại, Chỉ huy đảo Sơn Ca đã bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân gặp nạn và đang liên hệ tàu cá để đưa các ngư dân về đất liền.

THẾ ANH