10:08, 22/08/2019

Đề xuất xây kè chống sạt lở tại Cam Lập

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có đề xuất xin chủ trương đầu tư xây dựng kè biển chống sạt lở đường giao thông, kết hợp tạo hồ tại xã Cam Lập (TP. Cam Ranh).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có đề xuất xin chủ trương đầu tư xây dựng kè biển chống sạt lở đường giao thông, kết hợp tạo hồ tại xã Cam Lập (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa).


Theo lãnh đạo xã Cam Lập, cầu Nước Ngọt của xã là tuyến cầu và đường duy nhất kết nối vùng bán đảo của địa phương với Tỉnh lộ 702 ra Quốc lộ 1. Tuy nhiên, qua mùa mưa bão 2018, cây cầu này bị sập làm đứt con đường giao thông huyết mạch, chia cắt thôn Nước Ngọt với thôn Bình Lập, khoảng 300 hộ ở bán đảo Bình Lập bị chia cắt với đất liền. Các khu du lịch: Sao Biển, Ngọc Sương… cũng bị chia cắt. Nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, TP. Cam Ranh đã đầu tư kinh phí để xây dựng cầu và đường tạm cách vị trí cầu cũ khoảng 100m. Tổng chiều dài của cả đường và cầu tạm hơn 300m, rộng 2m, trong đó có đường tạm làm bằng đá chẻ, đắp đất phía trên cùng 2 nhịp cầu bằng sắt; vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây là giải pháp tạm thời bởi do cầu nhỏ nên chỉ có xe thô sơ mới có thể đi lại.

 

TP. Cam Ranh mới chỉ đầu tư cầu tạm qua thôn Bình Lập.

TP. Cam Ranh mới chỉ đầu tư cầu tạm qua thôn Bình Lập.


Để bảo đảm tính bền vững lâu dài, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư xây kè biển chống sạt lở đường giao thông, kết hợp tạo hồ tại xã Cam Lập. Theo đó, việc xây dựng kè sẽ khôi phục đường giao thông bị đứt đoạn do mưa lũ gây ra, đồng thời tận dụng điều kiện địa hình, thủy văn để xây dựng hồ chứa nước, cung cấp nước ngọt cho nhu cầu phát triển kinh tế vùng hạ du kết hợp tạo cảnh quan du lịch và cải thiện môi trường sinh thái khu vực.


Đại diện Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung cho rằng, lưu vực suối Nước Ngọt rộng khoảng 20,25km2, địa hình thuận lợi để tạo hồ chứa. Từ đặc điểm địa hình có thể ngăn suối tạo lòng hồ chứa với dung tích từ 1 - 3 triệu m3. Tuy nhiên, do bị khống chế bởi Tỉnh lộ 702 và cầu phía thượng lưu nên dung tích chỉ đạt khoảng 0,5 - 1 triệu m3 nước. Trong khi đó, theo quy hoạch, Bình Lập sẽ phát triển mạnh về du lịch dịch vụ, nhu cầu cung cấp nước sạch rất lớn. Hiện nay, nguồn nước ngầm chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sinh hoạt của các hộ. Nguồn cung cấp nước mặt trên địa bàn chỉ có con suối này, chưa có công trình thủy lợi nào cung cấp nước, sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời. Vì vậy, việc đầu tư xây kè kết hợp tạo hồ nước tại Cam Lập là rất cần thiết, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Theo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án sẽ bao gồm xây dựng một đập dâng (có kết hợp đường giao thông trên đỉnh đập) tạo hồ chứa nước, xây 1 tràn xả lũ, 1 cống lấy nước và làm tuyến đường tránh ven hồ. Được biết, dung tích hồ chứa khoảng 0,5 triệu m3, diện tích mặt hồ 6ha, chiều dài đỉnh đập 120m. Dự kiến tổng diện tích đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 3ha, trong đó không có nhà của người dân. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2021, tổng mức đầu tư dự án khoảng 200 tỷ đồng (nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh).


Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế công trình cầu qua thôn Nước Ngọt xã Cam Lập. Qua khảo sát, các thành viên trong đoàn thống nhất việc xây cầu là cấp thiết, tạo điều kiện cho người dân đi lại và phát triển kinh tế địa phương. Trước mắt, đề xuất UBND tỉnh bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh xây dựng cầu với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Khi nào Trung ương cấp vốn sẽ làm tiếp hạng mục còn lại.


THÀNH NAM