09:05, 12/05/2019

Tàu 904 đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn

Sáng 12-5, tàu 904, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn. Trong lễ bàn giao, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ cho mỗi ngư dân gặp nạn 3 triệu đồng và tặng giấy khen cho tập thể tàu 904 và cá nhân Thượng úy Nguyễn Văn Nam - Thuyền trưởng tàu 904.

Sáng 12-5, tàu 904, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn. Trong lễ bàn giao, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ cho mỗi ngư dân gặp nạn 3 triệu đồng và tặng giấy khen cho tập thể tàu 904 và cá nhân Thượng úy Nguyễn Văn Nam - Thuyền trưởng tàu 904.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 4-5, tàu cá QNg 94955TS đang khai thác hải sản thì bị mắc cạn vào bãi đá ngầm phía tây nam đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, nước tràn vào khoang tàu. Nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu QNg 94955TS, tàu 904 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại đảo Đá Tây đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá bị nạn. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân, Thượng úy Nguyễn Văn Nam đã kịp thời lệnh cho tổ xuồng sang tàu cá QNg 94955TS để chuyển 6 ngư dân về tàu và cử tổ quan sát trực 24/24 giờ để chờ thời tiết thuận lợi phối hợp với các lực lượng cứu kéo tàu cá QNg 94955TS ra khỏi bãi đá ngầm. Tuy nhiên có 4 ngư dân xin ở lại để cùng với các lực lượng tiếp tục cứu kéo tàu cá QNg 94955TS. 2 ngư dân về theo tàu 904 là hai anh em ruột đều trú tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


Công Hoan