09:05, 26/05/2019

Ông chủ tịch hội năng nổ

Gần 60 tuổi nhưng ông Nguyễn Lai - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm không có tâm lý ngồi đợi ngày nghỉ hưu mà thường xuyên xuống cơ sở. Nhờ vậy, ông đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Gần 60 tuổi nhưng ông Nguyễn Lai - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Cam Lâm không có tâm lý ngồi đợi ngày nghỉ hưu mà thường xuyên xuống cơ sở. Nhờ vậy, ông đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho nông dân.


Sâu sát nông dân


Ông Lai đăng ký về 3 xã được phân công ít nhất 2 lần/xã/năm và 1 lần/năm về các xã có khó khăn, vướng mắc để nắm tình hình, nhưng thực tế, tần suất xuống xã của ông cao hơn nhiều. Ông lý giải giản dị: “Tôi xuất phát từ quần chúng ra…”. Sâu sát nông dân, nên mỗi lần về xã, ông Lai đều chú ý tìm hiểu khó khăn để nghĩ cách tháo gỡ, hoặc tìm tòi mô hình sản xuất kinh doanh mới, hiệu quả để nhân rộng.

 

Ông Nguyễn Lai (trái) thăm mô hình trồng măng tây ở Cam Đức.

Ông Nguyễn Lai (trái) thăm mô hình trồng măng tây ở Cam Đức.

 

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ HND huyện và ông Nguyễn Lai, năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018, HND huyện được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ông Lai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016). Ông và HND huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Từ trăn trở ở HND thị trấn Cam Đức, năm 2016, ông Lai xây dựng đề tài “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND cơ sở trong việc giảm tỷ lệ nợ quá hạn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH)” và được HND huyện triển khai khắp 14 cơ sở hội. Hội đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 5.500 hội viên; mở lớp tập huấn cho cán bộ chi, tổ hội về chính sách tín dụng, kỹ năng kiểm tra, kiểm soát sổ sách. Việc quản lý, sử dụng vốn vay NHCSXH được đưa vào chương trình công tác trọng tâm hàng tháng, chỉ tiêu thi đua năm. Hội cũng tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã trong quản lý vốn của các tổ chức hội, đồng thời thông tin kịp thời về tình hình nợ quá hạn, số hộ cố ý chây ì hoặc đủ điều kiện xử lý nợ để thống nhất phương án giải quyết. Với những hộ nợ quá hạn lâu, không có điều kiện trả nợ, hội phối hợp xã kiến nghị ngân hàng xóa hoặc khoanh nợ. Các tổ tiết kiệm - vay vốn chưa hiệu quả được củng cố, kiện toàn. Cùng với giải ngân nguồn vốn vay, hội vận động các hộ cam kết gửi tiết kiệm hàng tháng; có kế hoạch gửi tiền tiết kiệm phù hợp trên cơ sở nguồn vốn, số vay, phân kỳ trả nợ khi vay vốn… Nhờ đó, đến cuối năm 2018, tổng số nợ quá hạn toàn hội chỉ còn 0,2%, vượt chỉ tiêu đặt ra; 75,22% hộ vay gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền gửi tăng 305 triệu đồng so với đầu năm.


Về xã Cam Hiệp Bắc, nhận thấy hầu hết đất trồng mía, mì trước đây đã được chuyển sang trồng nhiều loại cây xoài thế mạnh của huyện, năm 2017, ông Lai đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả mô hình khép kín về dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân xã này. Chi hội thôn Trung Hiệp 1 được chọn triển khai mô hình trồng, chăm sóc xoài với 15 thành viên và được đi học tập mô hình nơi khác. Nhận thấy xã có thế mạnh nuôi bò sinh sản và gà, ông Lai lại vận động thành lập Tổ hợp tác nuôi gà lạnh Phát Tài gồm 10 thành viên; phối hợp với Công ty CP giải quyết đầu ra. Ông đã tham mưu hỗ trợ 1 tỷ đồng trong 3 năm từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội cho tổ hội trồng và chăm sóc xoài để mua vật tư, phân bón, khoan giếng lấy nước tưới xoài. Nguồn quỹ của huyện cũng hỗ trợ 90 triệu đồng cho các hộ cải tạo, chăm sóc xoài. Nguồn quỹ của tỉnh hỗ trợ Hợp tác xã nuôi gà lạnh Phát Tài 400 triệu đồng trong 2 năm để mua máy phát điện, con giống, thức ăn. Hội còn phối hợp với NHCSXH huyện cho 324 hộ vay 8,7 tỷ đồng; ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 82 hộ vay 1,6 tỷ đồng. Nhờ đó, 2 mô hình này đã phát triển thành Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc xoài Trung Hiệp 1 và Hợp tác xã nuôi gà lạnh Phát Tài. Đến cuối năm 2017, Cam Hiệp Bắc hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.


Chú trọng dân chủ, đoàn kết


Nhiều hội viên thừa nhận, ông Lai là chủ tịch hội xông xáo, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm, giản dị, hòa đồng. Mọi công việc đều được ông bàn bạc dân chủ, thảo luận tập thể. Đối với đồng nghiệp, ông đối xử chân thành, chính trực, khiêm tốn.


Theo ông Nguyễn Văn Trang - Phó Chủ tịch HND huyện, ông Lai luôn gần gũi nông dân, tính tình chân chất. Trong công tác lãnh đạo, ông luôn quán xuyến chu toàn, xông xáo, sắp xếp công việc chủ động, sáng tạo; biết lắng nghe, tiếp thu, tạo sự lan tỏa; luôn lấy ý kiến tập thể trước nên khi quyết định việc gì cũng đồng thuận, triển khai trôi chảy. Mới đây, lập thành tích chào mừng Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019 - 2023 và 12 năm thành lập huyện, từ đề xuất của ông Lai, hội đã phát động phong trào thi đua đột phá một số chỉ tiêu cơ bản của hội. Tới ngày 15-4, hội đã đạt 100% chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân cả năm 2019, riêng quỹ hỗ trợ nông dân đạt 30% chỉ tiêu năm, chủ yếu từ nguồn vận động.


Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cam Lâm cho biết, ông Nguyễn Lai đã trải qua nhiều cương vị công tác và luôn làm tốt. Từ khi là Chủ tịch, Bí thư Chi bộ HND huyện đến nay, ông luôn quy tụ được cán bộ, công chức HND huyện và cán bộ làm công tác nông dân ở các xã, từ đó giúp nông dân phát triển kinh tế.


TIỂU MAI