06:05, 28/05/2019

Kiểm tra một số nội dung trong hoạt động báo chí

Ngày 28-5, đoàn công tác của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh về một số vấn đề như: công tác tổ chức xây dựng hội...

Ngày 28-5, đoàn công tác của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh về một số vấn đề như: công tác tổ chức xây dựng hội; việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo. 
 
Hội Nhà báo tỉnh có 246 hội viên, với 7 chi hội trực thuộc, 2 câu lạc bộ, 34 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Thời gian qua, hội đã tổ chức hội nghị phổ biến luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức người làm báo cho các hội viên. Đa số hội viên đều có chuyên môn nghiệp vụ, trình độ nhận thức tốt về pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Các nhà báo, phóng viên thường trú, văn phòng đại diện trên địa bàn có mối quan hệ gắn kết với nhau. Thời gian qua, không có hội viên nào vi phạm đạo đức người làm báo, không xảy ra khiếu nại hay khiếu kiện trong tổ chức hội… 
 
Đại diện đoàn công tác đánh giá cao hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, một số sự việc đã được kịp thời giải quyết; thông tin trên các phương tiện báo chí về tỉnh tương đối lành mạnh. Vai trò của các cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực báo chí được thể hiện tốt.
 
N.T