10:05, 20/05/2019

Diễn tập cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu

 Chiều 20-5, tại cảng Vinpearl (Nha Trang), Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019.

Chiều 20-5, tại cảng Vinpearl (Nha Trang), Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019.

 

Hải đội 2 phối hợp với các lực lượng sử dụng phao quây dầu cô lập dầu loang.

Hải đội 2 phối hợp với các lực lượng sử dụng phao quây dầu cô lập dầu loang.


Tình huống giả định là tàu NT0501 số hiệu PP33 chở dầu cập cảng Vinpearl để cấp dầu cho các đơn vị. Do sơ suất của thuyền trưởng, tàu đâm va vào cảng làm rách vỏ tàu, có nguy cơ tràn dầu. Trong quá trình xử lý sự cố, 2 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người bị thương nặng cần cứu nạn. Ngay lập tức, giám đốc cảng đã thông báo cho Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh họp khẩn, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xử lý sự cố. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng huy động Hải đội 2 phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam và các lực lượng tiếp cứu. Hải đội 2 phối hợp với các chuyên gia của Chi nhánh Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam huy động tàu dùng phao quây dầu chuyên dụng cô lập toàn bộ dầu loang và hút dầu lên phương tiện chứa, sau đó dùng các tấm thấm dầu chuyên dùng hút sạch lớp dầu thừa đưa đi xử lý.


Ban tổ chức diễn tập cho biết, thông qua tình huống giả định, các đơn vị thực hành sẽ rút kinh nghiệm, bổ sung vào kế hoạch phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu của đơn vị mình để hoàn thiện và xử lý tốt tình huống thực tế xảy ra.


P.L