09:05, 13/05/2019

Bến tàu du lịch Cầu Đá: Quá tải vào giờ cao điểm

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực Bến tàu du lịch Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang).

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực Bến tàu du lịch Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang).


Quá tải vào giờ cao điểm


Những năm qua, Bến tàu du lịch Cầu Đá luôn là bến trọng điểm trung chuyển khách du lịch đi tham quan các đảo, có lượng phương tiện và hành khách lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

 

Bến tàu du lịch cầu Đá (Vĩnh Nguyên, Nha Trang).

Bến tàu du lịch cầu Đá (Vĩnh Nguyên, Nha Trang).


Ông Đinh Vĩnh Tiền - Phó Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, từ ngày thành lập bến đến nay chưa có vụ tai nạn giao thông đường thủy nào xảy ra. Ban đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, đặc biệt là các phương tiện và chức danh thuyền viên trên tàu được đăng ký hoạt động tại bến đúng quy định. Đồng thời, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan kiên quyết không cho phương tiện không đủ điều kiện xuất bến, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Năm 2018, việc cảng Nha Trang tiếp nhận hoạt động của phương tiện thủy nội địa đã góp phần giảm tải cho Bến tàu du lịch Cầu Đá. Theo thống kê, lượng khách qua Bến tàu du lịch Cầu Đá giảm khoảng 35%, từ 7.000 lượt khách/ngày xuống còn khoảng 4.500 lượt khách/ngày. Tuy nhiên hiện nay, bến vẫn quá tải vào một số khung giờ cao điểm (từ 8 giờ đến 10 giờ) cả về số lượng hành khách qua bến và số lượng phương tiện hoạt động.


Theo lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, vào khung giờ cao điểm, có hơn 2.500 khách với 451 phương tiện ra vào bến. Trong khi đó, diện tích bến nhỏ hẹp nên các lực lượng chức năng hết sức vất vả trong việc bảo đảm an toàn khu vực bến. Thực tế, nếu khách du lịch tham quan trong ngày được chia đều ở nhiều khoảng thời gian khác nhau thì sẽ không dẫn đến tình trạng quá tải.


Khẩn trương triển khai các biện pháp


Ông Cao Tấn Lợi - Phó Giám đốc Sở GTVT đánh giá, tình hình trật tự ATGT đường thủy tại khu vực Bến tàu du lịch Cầu Đá tương đối ổn định. Hầu hết chủ phương tiện, thuyền viên chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, do bến vẫn quá tải về lượng phương tiện và khách nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trật tự ATGT, an ninh, công tác phòng chống cháy nổ…


Mới đây, Sở GTVT đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp an toàn tại khu vực Bến tàu du lịch Cầu Đá. Cụ thể, các cơ quan thực hiện quản lý tại bến cần kiểm soát việc phương tiện xếp dỡ hàng hóa, tiếp nhận hành khách không vượt quá số lượng quy định, đảm bảo an toàn. Để giảm tải khu vực nhà chờ tại cầu bến, phòng ngừa khách chen lấn xô đẩy gây mất an toàn, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cần tổ chức tập kết khách theo từng khu riêng biệt và hướng dẫn khách di chuyển tuần tự theo khu vực. Đồng thời, chủ động lập kế hoạch điều động, phân lịch tàu đón, trả khách hợp lý để không tạo áp lực phục vụ nhiều phương tiện gây ách tắc và mất an ninh trật tự. Các cơ quan liên quan cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục ra, vào bến cho các phương tiện; khuyến khích các đơn vị vận chuyển đăng ký trước thời hạn qua bến bằng điện thoại hoặc qua trang web của ban quản lý, đảm bảo giám sát chặt chẽ điều kiện xuất bến và hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian làm thủ tục.


Ban quản lý vịnh cần lập rào chắn ngăn cách giữa khu vực nhà chờ của khách với phần mép cầu bến tiếp giáp với mặt nước; chỉ chừa một số cửa kiểm soát để hành khách lên, xuống phương tiện. Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấm dứt cho thuê các ki-ốt kinh doanh buôn bán tại khu vực bến; xây dựng phương án khai thác hạ tầng bến…


Ngoài ra, sở kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng phương án bán vé tham quan vịnh Nha Trang theo từng tuyến biển, đảo cụ thể, bảo đảm hành khách có vé đi tàu và có các quyền lợi theo quy định.


MẠNH HÙNG