08:04, 21/04/2019

Tàu chạy chậm qua khu vực bị sự cố ở Cam Ranh

Ngày 21-4, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, hiện nay, tàu phải chạy chậm 15km/h qua đoạn bị sự cố 1 toa xe trật đường ray tại khu vực xã Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh) vào sáng 20-4.

Ngày 21-4, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, hiện nay, tàu phải chạy chậm 15km/h qua đoạn bị sự cố 1 toa xe trật đường ray tại khu vực xã Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh) vào sáng 20-4.


Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 20-4, khi chạy qua xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, đoàn tàu SE7 đang hành trình từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh bị trật một trục toa xe khỏi đường ray. Rất may nhân viên và hành khách trên tàu đều an toàn.


Sau khi sự cố xảy ra, đoàn tàu không thể tiếp tục lưu thông, gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam đoạn qua TP. Cam Ranh, một số tàu phải chậm chuyến so với kế hoạch ban đầu. Ngành Đường sắt đã huy động nhân lực vào cuộc khắc phục sự cố. Toa tàu bị trật bánh được cắt ra, kéo đến ga Cà Rôm (tỉnh Ninh Thuận) để xử lý; nối hai toa liền kề lại. Hành khách trên toa bị trật bánh được sắp xếp vào các toa khác để đoàn tàu SE7 tiếp tục hành trình đi TP. Hồ Chí Minh. Đến khoảng 14 giờ 50 chiều cùng ngày, tuyến đường sắt lưu thông trở lại.

 

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do một số thanh tà vẹt cũ qua nhiều năm khai thác bị hư hỏng, gây sự cố bất ngờ. Ngành Đường sắt đang tập trung khắc phục", ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết.


MẠNH HÙNG