09:04, 15/04/2019

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa lên đường thăm Thanh Đảo

Chiều 14-4, biên đội tàu 011 -  Đinh Tiên Hoàng và 015 - Trần Hưng Đạo do Đại tá Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân dẫn đầu cùng hơn 250 thủy thủ và đoàn công tác đã rời Quân cảng Cam Ranh đi Thanh Đảo, Trung Quốc tham gia hoạt động hải quân đa phương nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Chiều 14-4, biên đội tàu 011 -  Đinh Tiên Hoàng và 015 - Trần Hưng Đạo do Đại tá Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân dẫn đầu cùng hơn 250 thủy thủ và đoàn công tác đã rời Quân cảng Cam Ranh đi Thanh Đảo, Trung Quốc tham gia hoạt động hải quân đa phương nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

 

Tàu 015 Trần Hưng Đạo rời Quân cảng Cam Ranh  đi Thanh Đảo, Trung Quốc.

Tàu 015 Trần Hưng Đạo rời Quân cảng Cam Ranh đi Thanh Đảo.


Đây là hoạt động đáp lại lời mời và nguyện vọng của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mong muốn Việt Nam ủng hộ một sự kiện lớn do hải quân Trung Quốc tổ chức; đồng thời củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.


Lê Ngọc