11:12, 29/12/2018

Xã Phước Đồng di dời hơn 100 hộ dân

Ông Đặng Lợi – Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, do mưa kéo dài, lo ngại sạt lở núi gây sập nhà nên đêm 28, sáng 29-12, UBND xã đã thông báo và yêu cầu người dân ở xóm núi thôn Thành Phát và Thành Đạt khẩn trương di dời xuống nơi an toàn. Đến thời điểm này, xã đã vận động, yêu cầu và người dân tự động di dời hơn 100 người tới nhà người thân, Đồn Biên phòng tránh trú.

Ông Đặng Lợi – Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, do mưa kéo dài, lo ngại sạt lở núi gây sập nhà nên đêm 28, sáng 29-12, UBND xã đã thông báo và yêu cầu người dân ở xóm núi thôn Thành Phát và Thành Đạt khẩn trương di dời xuống nơi an toàn. Đến thời điểm này, xã đã vận động, yêu cầu và người dân tự động di dời hơn 100 người tới nhà người thân, Đồn Biên phòng tránh trú.

Nước từ trên núi chảy xuống khu xóm núi Thành Phát.
Nước từ trên núi chảy xuống khu xóm núi Thành Phát.

 

Được biết, những hộ di dời đều có nhà bị nứt, sập một phần do đợt mưa bão số 8 đầu tháng 11 khiến sạt lở núi gây ra. Mặc du chính quyền địa phương đã thông báo và yêu cầu người dân không được chuyển về ở, nhưng do hiện họ chưa được hỗ trợ, bố trí nơi ở mới nên buộc lòng họ phải quay về dọn dẹp nhà để ở.  

Nước mưa từ trên núi chảy xuống gây xói lở móng nhà dân ở xóm núi.
Nước mưa từ trên núi chảy xuống gây xói lở móng nhà dân ở xóm núi.

 

Và nguy cơ sập đổ nhà.
Và nguy cơ sập đổ nhà.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại xóm núi nước từ trên núi Hòn Rớ vẫn đang tiếp tục chảy xuống rất mạnh. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29, thấy trời tạnh mưa nên một số hộ dân đã quay trở về nhà để dọn dẹp. Người dân cho biết, nếu trời mà tiếp tục mưa trở lại họ lại di dời xuống núi.

Nước từ trên núi chay xuống khu dân cư xóm núi.
Nước từ trên núi chay xuống khu dân cư xóm núi.

 

Một số hộ dân quy về dọn dẹp.
Một số hộ dân quy về dọn dẹp.

 

Nước chảy thẳng xuống nhà dân.
Nước chảy thẳng xuống nhà dân.

 

 

VĂN GIANG