
Tại phiên họp, các đại biểu đã chất vấn ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường về bất cập trong quản lý khai thác khoáng sản ở núi Hòn Rồng (thuộc địa phận huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh).
Tại phiên họp, các đại biểu đã chất vấn ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) về bất cập trong quản lý khai thác khoáng sản ở núi Hòn Rồng (thuộc địa phận huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh).
Khai thác không phép trong nhiều năm
Đại biểu Lương Hùng Minh chất vấn: Giấy phép cấp cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công trình Tân Cảng (gọi tắt là Công ty Tân Cảng) đã hết hạn từ năm 2016 nhưng đơn vị này vẫn ngang nhiên khai thác đất, đá tại núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh).
Trả lời vấn đề này, ông Võ Tấn Thái cho biết, Công ty Tân Cảng được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò vào năm 2013, sau đó phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò vào cuối năm 2013 với trữ lượng là 884.326m3 đất san lấp và 3,241 triệu m3 đá làm vật liệu xây dựng. Ngày 12-1-2016, sở đã có công văn yêu cầu Công ty Tân Cảng chấm dứt mọi hoạt động khai thác khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ Hòn Rồng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác theo quy định, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác.
Tuy nhiên, Công ty Tân Cảng cho rằng mỏ đá Hòn Rồng thuộc đất quốc phòng sử dụng để khai thác vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình thuộc căn cứ quân sự Cam Ranh và các công trình tại quần đảo Trường Sa là chính. Vì vậy, việc nộp tiền cấp quyền khai thác với số tiền lớn nằm ngoài khả năng của đơn vị. Công ty Tân Cảng đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên về vấn đề này. “Ngày 10-9, Sở TN-MT tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Tân Cảng dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Rồng. Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị Quân chủng Hải quân yêu cầu Công ty Tân Cảng thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành”, ông Thái cho hay.
Tình trạng khai thác đất, đá tại núi Hòn Rồng thuộc xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. |
Chấm dứt trước ngày 30-10
Đại biểu Minh chất vấn: Tại khu vực núi Hòn Rồng thuộc huyện Cam Lâm, cơ quan chức năng cũng cấp phép cho một số đơn vị khai thác đất, đá phục vụ nâng cấp Quốc lộ 1 và thi công đường băng số 2 Sân bay quốc tế Cam Ranh. Đến nay, giấy phép đã hết hạn nhưng các đơn vị vẫn khai thác rầm rộ. Vậy trách nhiệm của Sở TN-MT trong việc cấp phép, quản lý hoạt động, kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị này như thế nào? Phải chăng có sự buông lỏng quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng đối với hoạt động khai thác cũng như việc đóng thuế, phí, lệ phí môi trường của các đơn vị này?
Về vấn đề này, ông Thái cho biết, nhằm đáp ứng tiến độ thi công nâng cấp tuyến Quốc lộ 1, UBND tỉnh đã cho phép UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt các phương án cải tạo đất, thu hồi vật liệu san lấp cho đến khi hoàn thành dự án nâng cấp quốc lộ. Sau khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2015, Sở TN-MT đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh vào tháng 3-2016. Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thu hồi toàn bộ các quyết định cho phép cải tạo đất, thu hồi khoáng sản; yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải dừng mọi hoạt động cải tạo đất và phục hồi môi trường trước ngày 30-4-2016.
Theo kết quả giám sát mới đây, một số đơn vị vẫn lợi dụng việc phục hồi môi trường để khai thác đất, đá tại núi Hòn Rồng. Ngày 12-7, Sở TN-MT đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm yêu cầu các tổ chức, cá nhân khẩn trương hoàn thành công tác phục hồi môi trường, thời hạn là quý III/2018. Đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, sở cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, truy thu nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng. Ngày 7-8, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm thực hiện theo đề xuất của sở, hoàn thành trước ngày 30-10-2018. Quá thời hạn này, nếu còn trường hợp chưa hoàn thành mà không có lý do chính đáng thì Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
VĂN KỲ




