
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa còn bám sát địa bàn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa còn bám sát địa bàn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Điểm tựa cho ngư dân bám biển
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều nghị quyết lãnh đạo và các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế tình hình địa phương. Trong đó, có các nghị quyết về tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, thực hiện mô hình giúp dân phát triển kinh tế, cứu hộ cứu nạn. Trên cơ sở đó, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động, tích cực giúp người dân vùng biển, đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm hỏi hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân |
Bên cạnh tạo mọi điều kiện cho người dân yên tâm bám biển, nuôi trồng thủy sản, các đồn, trạm, tổ biên phòng đều trực canh 24/24 giờ để đảm bảo tuyệt đối an ninh vùng biển được giao. Đặc biệt, những khi có bão, áp thấp nhiệt đới hay biển động mạnh, hệ thống các trạm canh biên phòng đều kịp thời thông báo, hướng dẫn và kêu gọi tàu thuyền của ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn. Các tàu tuần tra BĐBP đến từng cảng cá, cửa sông, khu neo đậu tránh trú để hướng dẫn ngư dân đưa phương tiện vào trú ẩn, gia cố lại lồng bè nuôi trồng thủy sản... Ngư dân Mai Văn Thắng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cho biết, trước mỗi chuyến đi biển, bộ đội biên phòng thường nhắc nhở việc đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, giữ thông tin liên lạc thường xuyên… qua đó tạo cho ngư dân sự yên tâm để bám biển. Khi mỗi chuyến tàu đi biển trở về bến cảng, các chiến sĩ lại hỏi thăm, ghi nhận, xử lý những phản ánh, nguyện vọng của ngư dân.
Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức về biển, đảo cho ngư dân; thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển không làm ô nhiễm môi trường nước, không sử dụng chất nổ trong đánh bắt hải sản. Đại tá Vũ Thanh Sơn - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, các đơn vị thường xuyên giữ liên lạc với ngư dân để phát hiện kịp thời những sự cố xảy ra trên biển nhằm ứng cứu, hỗ trợ kịp thời. Ngược lại, mỗi ngư dân cũng cung cấp thông tin, tình hình trên biển cho lực lượng biên phòng.
Hết lòng vì người dân vùng biển, đảo
Đối với người dân vùng biển, đảo, chương trình “Quân dân y kết hợp” là hoạt động ý nghĩa. Hàng năm, BĐBP tỉnh tổ chức hàng chục đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân vùng biển, nhất là ở các xã đảo, thôn đảo; cấp phát tủ thuốc cho ngư dân, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm… Bà Nguyễn Thị Thập (xã Cam Lập, TP. Cam Ranh) cho biết: “Ở xa đất liền, điều kiện y tế còn khó khăn nên mỗi khi có các y, bác sĩ BĐBP về khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chúng tôi rất mừng. Sau khi thăm khám, cấp phát thuốc, các y, bác sĩ biên phòng còn ân cần dặn dò, nhắc nhở ngư dân cách tự chăm sóc sức khỏe cho gia đình, bản thân”.
Hưởng ứng chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi đồn biên phòng đều nhận hỗ trợ cho một học sinh là con của ngư dân nghèo với mức 500.000 đồng/tháng. Đến nay, đã có hơn 100 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Ngoài ra, ở vùng ven biển còn khó khăn, người chiến sĩ biên phòng còn kiêm luôn vai trò thầy giáo. Đại úy Nguyễn Văn Tưởng (Đồn Biên phòng Cầu Bóng) đã có gần 15 năm mở lớp dạy học miễn phí cho hàng trăm trẻ em, trong đó nhiều em là con của ngư dân nghèo. Để giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, anh còn thường xuyên vận động các nhà hảo tâm ủng hộ bàn ghế, sách vở, quần áo cho học sinh...
Ngoài ra, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn đóng góp xây dựng hơn 160 mái ấm biên cương, tặng cho các hộ khó khăn về nhà ở khu vực ven biển, đảo; tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho hàng trăm ngư dân và hàng chục người nước ngoài bị nạn trên biển...
VĂN NGUYỄN





