10:04, 12/04/2016

Khánh Vĩnh: Dồn sức chống hạn

Trước tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang xảy ra tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), sáng 12-4, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo địa phương công tác chống hạn.

. Không để dân thiếu nước sinh hoạt và thiếu đói

 

Trước tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang xảy ra tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), sáng 12-4, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo địa phương công tác chống hạn.


 
Hạn hán nghiêm trọng


Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hạn hán tại xã Khánh Hiệp. Tại đây, do nắng hạn, thiếu nước, hơn 30ha diện tích lúa nước tại cánh đồng Hòn Lay đang bị bỏ hoang, khô cháy, từng mảnh ruộng đã xuất hiện vết nứt nẻ.

 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại Nhà máy nước thị trấn Khánh Vĩnh
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại Nhà máy nước thị trấn Khánh Vĩnh


Ông Nguyễn Hùng Cường - Quyền Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp cho biết, vụ đông xuân vừa qua, toàn xã có 185ha đất sản xuất lúa nước, nhưng người dân chỉ xuống giống được 40ha. Đã thế, bà con phải gặt sớm, cây lúa bị chín ép ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Toàn xã có 5 đập dâng tích nước, nhưng 3 đập đã cạn khô, 2 đập còn lại đã chạm đến mực nước chết. Nhiều diện tích cây ăn quả và các loại cây trồng khác đã xuất hiện tình trạng chết cháy như: bưởi, xoài, mít, keo, mía… Ngoài ra, hiện nay, 2 hệ thống nước sinh hoạt tự chảy cung cấp nước cho các thôn: Ba Cẳng, Hòn Lay, Cà Thiêu, Soi Mít chỉ còn cung cấp được cho khoảng 20% trong số 939 hộ của địa phương. “Trong vòng 1 tháng tới, đầu nguồn của 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt ở địa phương sẽ bị đứt hoàn toàn. Nếu không được đào giếng thì toàn bộ 3.755 nhân khẩu của địa phương phải dùng nước sông, mà nước sông cũng đang cạn dần. Xã kiến nghị huyện, tỉnh hỗ trợ kinh phí khoảng hơn 3,5 tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, phục vụ chống hạn và 1 tỷ đồng để tiến hành nạo vét đầu nguồn các hệ thống nước tự chảy và khoan giếng cấp nước sinh hoạt cho người dân”, ông Nguyễn Hùng Cường nói.


Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Vĩnh, toàn huyện hiện có 2 hồ chứa nước, 17 đập dâng và 3 đường ống dẫn nước, chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ tưới tiêu gần 700ha ruộng đồng. Tuy nhiên, 2 hồ chứa nước đã rơi vào mực nước chết, 3 đập dâng đã cạn khô, những đập dâng còn lại đang trong tình trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng. Do thiếu nước, gần 100ha diện tích gieo trồng các cây trồng chính trong vụ đông xuân đã phải bỏ vụ. Bước sang vụ hè thu, khả năng chỉ có thể xuống giống được 142/404ha lúa. Toàn bộ diện tích 1.110ha bắp và rau đậu, 1.600ha mì sẽ không thể gieo trồng vì hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước tưới tự nhiên. Ngoài ra, hơn 1.800ha cây công nghiệp, 1.400ha cây lâu năm cũng héo hon, giảm hẳn năng suất vì không có nước tưới.


Không chỉ vậy, thời gian qua, Khánh Vĩnh luôn được đặt trong tình trạng dự báo mức cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Ông Lê Thanh Hóa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh cho biết: “Trên địa bàn huyện có hơn 10.000ha rừng trọng điểm dễ cháy, thuộc lâm phận Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương và Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, trải rộng trên địa bàn 12 xã của huyện; diện tích rừng trọng điểm dễ cháy chủ yếu là rừng trồng và một số rừng tự nhiên khác”.


Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về tình hình cấp nước của Nhà máy nước thị trấn Khánh Vĩnh, lãnh đạo Ban quản lý các công trình công cộng và môi trường huyện Khánh Vĩnh (đơn vị quản lý Nhà máy nước thị trấn Khánh Vĩnh - PV) cho hay, công suất thiết kế của nhà máy nước lên đến 1.200m3/ngày đêm, nhưng do nguồn nước sông Khế đang xuống nhanh, nên áp lực đường nước yếu, không thể tự chảy về được nên công suất hiện chỉ còn chưa đến 600m3/ngày đêm.


Phải đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân

 

Ông Lê Đức Vinh: Năm 2016, hạn hán sẽ kéo dài và hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến việc chống hạn. Vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, sau đó là nước cho gia súc. Đối với việc tổ chức sản xuất, nếu không cân đối được nguồn nước thì kiên quyết dừng sản xuất để tránh thiệt hại; các địa phương phải nắm bắt tình hình thiếu đói của người dân để kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải đặc biệt lưu ý đến công tác phòng, chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm nay. 

Theo ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, hiện nay, công tác chống hạn đang được toàn huyện quan tâm đặc biệt. Trên cơ sở ưu tiên cho nguồn nước sinh hoạt, các diện tích sản xuất nông nghiệp đã được cắt giảm. Địa phương đang hướng dẫn người dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng; vận động người dân nạo vét kênh mương nội đồng, đắp bờ vùng bờ thửa, thực hiện các biện pháp chống hạn truyền thống, tận dụng tối đa lượng nước tưới tiêu từ các công trình thủy lợi và nguồn nước ao hồ, khe suối để chống hạn. Với các công trình thủy lợi, huyện đã tổ chức tu bổ, nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi… Dự kiến tổng kinh phí phục vụ cho công tác chống hạn gần 5 tỷ đồng, trong đó bao gồm kinh phí hỗ trợ gạo, hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất, nạo vét, sửa chữa một số kênh mương, công trình cấp nước.


“Điều chúng tôi lo lắng là tình trạng hạn hán sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 8, khi đó đầu nguồn khô kiệt thì không biết lấy đâu ra nước để cung cấp cho 1.060 hộ ở thị trấn Khánh Vĩnh và một phần xã Khánh Nam. Biện pháp trước mắt là nạo vét đầu nguồn để tích trữ nước và tiến hành cấp nước luân phiên theo từng khu vực. Chúng tôi đề nghị người dân phải nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong cao điểm mùa khô năm nay”, ông Phạm Hải Đăng - Trưởng Ban quản lý các công trình công cộng và môi trường huyện Khánh Vĩnh nói.


Ông Lê Đức Vinh đề nghị các địa phương phải chủ động triển khai kế hoạch và ưu tiên đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. UBND huyện Khánh Vĩnh phải tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình thiếu nước sinh hoạt của các địa phương, tiến hành nạo vét đầu nguồn các hệ thống cấp nước, khảo sát những vị trí có thể khoan, đào giếng nước sinh hoạt, lưu ý tiến hành khoan, đào giếng công cộng để cung cấp nước cho từng cụm dân cư. UBND huyện tiến hành dự trù kinh phí thực hiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí triển khai. Trước mắt, đồng ý với đề xuất hỗ trợ cho xã Khánh Hiệp 1 tỷ đồng để tiến hành nạo vét đầu nguồn các hệ thống nước tự chảy và khoan giếng cấp nước sinh hoạt cho người dân.


HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG


 




* Ông Lê Quang Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh:


Trước yêu cầu bức xúc về công tác chống hạn, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân Khánh Vĩnh, Ban Dân tộc tỉnh sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ bắc nước sinh hoạt cho người dân 2 xã Khánh Đông và Khánh Hiệp. Việc hỗ trợ này sẽ được ban sớm triển khai trong thời gian tới.



* Ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh:


Tỉnh đã có quyết định phân bổ 25 tỷ đồng xây dựng tháp nước tại thị trấn Khánh Vĩnh. Sau khi tháp nước này được đầu tư sẽ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho khoảng 14.700 nhân khẩu tại thị trấn Khánh Vĩnh và các xã: Khánh Nam, Khánh Thành, Sông Cầu; dự kiến dự án này sẽ được triển khai trong giai đoạn 2016 - 2018, với tổng kinh phí 25 tỷ đồng, trong đó kinh phí của tỉnh là 70% và kinh phí của huyện 30%.


* Ông Phạm Quốc Kỳ - Đội trưởng Đội Quản lý Bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa:


Trước nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm nay, công ty đã tiến hành vận động người dân ký cam kết trước khi đốt dọn nương rẫy; tiến hành duy tu bảo dưỡng đường ranh cản lửa, chòi canh lửa; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác các khu vực trọng điểm dễ cháy; hợp đồng thêm lực lượng để quản lý, tuần tra, canh lửa; tiến hành chuẩn bị, bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ…