
Nhờ triển khai hiệu quả mô hình "Khu dân cư văn hóa giao thông đường thủy", Vũng Ngán (đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đã có nhiều thay đổi đáng kể.
Nhờ triển khai hiệu quả mô hình “Khu dân cư văn hóa giao thông đường thủy”, Vũng Ngán (đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đã có nhiều thay đổi đáng kể.
Tổ dân phố Vũng Ngán có 110 hộ, gần 600 nhân khẩu. Cách đất liền khoảng 5km, giao thông đi lại của người dân trên đảo là tàu, đò. Bến tàu duy nhất của Vũng Ngán lại được sử dụng chung cho tất cả các loại ghe, tàu, thuyền: tàu đánh cá, đò chở khách, gần đây còn có cả ca nô của khách du lịch cũng ghé vào.
![]() |
| Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh |
Theo ông Nguyễn Hùng Cường - Tổ trưởng tổ dân phố, kiêm phụ trách mô hình “Khu dân cư văn hóa giao thông đường thủy” của Vũng Ngán: “Trước đây, tình hình bến tàu khá lộn xộn và hầu như người dân ít quan tâm đến an toàn cho mình và tàu, thuyền. Tàu không đăng kiểm, tài công không bằng lái, người đi tàu không có áo phao, tàu chở khách và hàng hóa luôn quá tải…, là những sai phạm phổ biến”.
Từ tháng 9-2012, Vũng Ngán được Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với UBND phường Vĩnh Nguyên chọn xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa giao thông đường thủy”. Từ đây, Vũng Ngán đã có những bước chuyển mình rõ nét. Đầu tiên, với kinh phí “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bến tàu đã được sửa chữa, nâng cấp, hiện nay có từ 50 - 60 chiếc tàu các loại thường xuyên neo đậu, trong đó có cả tàu cá đánh bắt xa bờ lớn.
Cùng với việc ra mắt mô hình, công tác tuyên truyền cũng được các cơ quan chức năng đẩy mạnh như: lắp đặt 3 cụm bảng pa nô tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy tại bến tàu; các buổi tuyên truyền kết hợp với chiếu phim, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, từng chủ ghe, tàu và các cháu học sinh tại trường tiểu học duy nhất trên đảo. Nhiều chủ ghe, tàu ký cam kết chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy; hơn 30 tài công trên đảo được học và cấp bằng lái tàu; hai con đò chở khách đi về giữa đảo và đất liền được trang bị đầy đủ áo phao… Ngoài ra, Ban chỉ đạo mô hình còn tổ chức chương trình “chống đuối nước cho trẻ”, giúp các học sinh tiểu học được học bơi và được nhận áo phao miễn phí.
Ông Dương Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo mô hình cho biết: “Đảng ủy, UBND phường rất quan tâm đến việc xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa giao thông đường thủy” của Tổ dân phố Vũng Ngán. Từ khi thành lập đến nay, UBND phường đã thường xuyên quan tâm, vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để triển khai mô hình. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trên đảo nâng cao dân trí và nhận thức pháp luật về an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời kiên quyết yêu cầu các đò chở khách không được chở hàng hóa nặng và cồng kềnh (như vật liệu xây dựng); bắt buộc 100% hành khách đi đò phải mặc áo phao. Một số trường hợp tài công vi phạm đã bị xử lý”.
Hiện nay, bến tàu không còn cảnh lộn xộn như trước, tàu thuyền ra vào bến an toàn. Những hình ảnh này góp phần mang lại đổi thay cho Vũng Ngán.
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” (2011 - 2015) toàn tỉnh, mô hình “Khu dân cư văn hóa giao thông đường thủy” của tổ dân phố Vũng Ngán là 1 trong 5 mô hình đạt được tiêu chuẩn “Văn hóa giao thông đường thủy” của Ban An toàn giao thông tỉnh.
MINH HẠNH

![[Video] Khởi tố 2 đối tượng về tội giết người](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251215143102.jpg?width=500&height=-&type=resize)



