11:03, 01/03/2016

Kỷ niệm 73 năm ngày mất bác sĩ A.Yersin

Ngày 1-3, Hội Ái mộ Yersin phối hợp với Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Trường Đại học Yersin (Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày mất của bác sĩ Alexandre Yersin (1943-2016).

Ngày 1-3, Hội Ái mộ Yersin phối hợp với Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Trường Đại học Yersin (Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày mất của bác sĩ Alexandre Yersin (1943-2016).
 

Trong chương trình, đoàn đã đến thắp hương tại bàn thờ bác sĩ Yersin tại khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, đặt hoa tưởng niệm ở tượng đài bác sĩ Yersin (công viên Yersin Tp. Nha Trang), dâng hương viếng mộ bác sĩ Yersin ở Suối Dầu,  xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. 

 

H
Thắp hương ở tượng đài bác sĩ Yersin (công viên Yersin Tp. Nha Trang).

 

 
Bác sĩ  A.Yersin (22-9-1863 - 1-3-1943) sinh ra tại Thụy Sĩ nhưng phần lớn cuộc đời ông gắn bó với đất Khánh Hòa. Ông là người đã phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên, đề xuất ý tưởng xây dựng TP. Đà Lạt, tìm ra vi khuẩn dịch hạch và điều chế huyết thanh chữa trị (năm 1894). Ông cũng là người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang (năm 1895), là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội.  Cách đây 73 năm (1943), bác sĩ A.Yersin đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Khánh Hòa niềm thương tiếc khôn nguôi về một con người đã cống hiến trọn cuộc đời cho khoa học và phục vụ người nghèo.
 
Xuân Thành