10:01, 26/01/2016

Khánh Sơn: Cần giải pháp giảm nghèo phù hợp chuẩn mới

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, số hộ nghèo tại Khánh Sơn tăng 3,4 lần. Vì thế, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, việc đề ra các giải pháp phù hợp với chuẩn mới là điều cần thiết để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của hộ nghèo…

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, số hộ nghèo tại Khánh Sơn tăng 3,4 lần. Vì thế, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, việc đề ra các giải pháp phù hợp với chuẩn mới là điều cần thiết để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của hộ nghèo…


Tái nghèo theo chuẩn mới


Giai đoạn 2011 - 2015, Khánh Sơn có những kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn dưới 17%. Nhưng khi Nhà nước quy định chuẩn mới (giai đoạn 2016 - 2020), tỷ lệ hộ nghèo tăng 3,4 lần, tương đương số hộ nghèo là 3.550 hộ, chiếm tỷ lệ 57,2%; hộ cận nghèo là 406 hộ, chiếm tỷ lệ 6,5%. Ở một số xã, như Sơn Bình, tỷ lệ hộ nghèo tăng đến gần 10 lần. Toàn huyện có hàng ngàn hộ đã thoát nghèo theo chuẩn cũ, nay lại rơi xuống diện nghèo. Do áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều, không đơn thuần chỉ tính theo thu nhập, mà còn căn cứ vào mức độ tiếp cận các dịch vụ cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin… Ông Cao A Men, người dân thôn Ca Tơ, xã Ba Cụm Nam cho biết: “Gia đình tôi thoát nghèo cách đây 4 - 5 năm nhưng tính theo chuẩn mới, gia đình tôi lại tái nghèo. Vì chúng tôi mới chỉ có nước sạch phục vụ sinh hoạt chứ chưa có công trình vệ sinh tự hoại, điều kiện nhà ở còn chật chội do nhà đông người”.

 

Người dân Khánh Sơn hiện nay trồng thí điểm bưởi da xanh để góp phần nâng cao thu nhập
Người dân Khánh Sơn hiện nay trồng thí điểm bưởi da xanh để góp phần nâng cao thu nhập


Thực tế nêu trên đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn. Theo ông Nguyễn Minh Thành, Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Nam, với điều kiện là khu vực đặc biệt khó khăn của huyện, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã gặp nhiều trở ngại, nhất là theo chuẩn nghèo mới, phải đáp ứng được nhiều tiêu chí. “Ngoài khó khăn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, hiện nay, xã còn có thêm 2 cái khó nữa là nước sinh hoạt và công trình vệ sinh. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, vừa qua, chúng tôi đã khoan thêm 3 giếng ở các thôn nhưng cũng không đủ nước cung cấp vì ở đây rất khan hiếm nước vào mùa khô. Ngoài ra, phần lớn các hộ dân trong xã chưa có điều kiện đầu tư công trình vệ sinh đảm bảo và vẫn giữ thói quen xả rác bừa bãi ra môi trường”, ông Thành nói.


Tập trung nâng cao thu nhập


Để hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới vẫn là các giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải tạo nguồn giống, thâm canh các loại giống cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Theo ông Phan Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, trong thời gian tới, một trong những giải pháp huyện sẽ tập trung thực hiện đó là tổ chức khoanh nuôi, tái sinh diện tích rừng lồ ô; tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động... Từ đó, giúp bà con nâng cao thu nhập, có điều kiện cải thiện sinh hoạt, nhà ở và nâng cao chất lượng đời sống.

 

Thành Sơn là xã có số hộ nghèo cao nhất huyện với tỷ lệ 84% (523 hộ). Xã Sơn Lâm: hộ nghèo 50,6%, hộ cận nghèo 3,6%; xã Sơn Bình: hộ nghèo 62%, hộ cận nghèo 8%; xã Sơn Hiệp: hộ nghèo 65%, hộ cận nghèo 3,3%; xã Ba Cụm Bắc: hộ nghèo 55%, hộ cận nghèo 9,3%; xã Ba Cụm Nam: hộ nghèo 72%, hộ cận nghèo 5,4%; thị trấn Tô Hạp: hộ nghèo 51%, hộ cận nghèo 2,4%. Sơn Trung là xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cũng lên tới 36% (266 hộ).

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Ông Mấu Thái Cư, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn cho biết: “Vận động bà con tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương; từng bước đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, giá trị hàng hóa. Nhất là giáo dục bà con nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong gia đình, tránh lãng phí để có nguồn vốn tích lũy, tái đầu tư sản xuất. Có như vậy, các hộ nghèo mới thoát nghèo bền vững”.


Thời gian đến, huyện tiếp tục tăng cường vận động các đơn vị đỡ đầu, nhà tài trợ hỗ trợ người dân về phương tiện, dụng cụ lao động sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, chú trọng quy hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, cải thiện vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm, nhà dột nát…


Đinh Luận