Ngày 1-7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2015 - 2020.
Ngày 1-7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2015 - 2020.
Theo Đề án “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”, đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 600 người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan... Lao động là thân nhân gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài (trong đó vốn Trung ương cho vay 30 triệu đồng/người, phần chênh lệch còn lại được tỉnh hỗ trợ); các đối tượng: bộ đội xuất ngũ, lao động thuộc hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số sẽ được tỉnh hỗ trợ vay 100% chi phí; các đối tượng khác sẽ được tỉnh cho vay bằng 80% chi phí. Dự kiến, nguồn vốn hỗ trợ bình quân 120 triệu đồng/người. Số vốn này người lao động phải hoàn trả sau 3 năm đi làm việc ở nước ngoài. Người tham gia xuất khẩu lao động được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú ở Khánh Hòa từ 5 năm trở lên...
Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đều thống nhất chủ trương ban hành chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan làm rõ một số nội dung như: Cần cụ thể người lao động thuộc hộ gia đình chính sách là như thế nào để tránh tình trạng chạy chính sách; cần xây dựng quy chế quản lý, phương thức cho vay, thu lãi, thu nợ, xử lý nợ...
V.G
![[Video] Bỏ túi mẹo làm bài Tiếng Anh hiệu quả trước Kỳ thi lớp 10](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/052026/c0589t01_20260522125759.jpg?width=500&height=-&type=resize)



