03:04, 27/04/2012

Khai mạc phiên họp thứ ba Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII

Sáng 26-4, tại TP. Nha Trang, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ ba.

Sáng 26-4, tại TP. Nha Trang, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của Quốc hội (QH) khóa XIII đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ ba. Đến dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; hơn 60 đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số cơ quan Trung ương liên quan và đại diện Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu QH tỉnh Khánh Hòa… Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của QH chủ trì hội nghị.

Nội dung chính của phiên họp toàn thể lần thứ ba Ủy ban QP-AN của QH khóa XIII là xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và ngân sách QP-AN những tháng đầu năm 2012 theo Nghị quyết số 11/2011/QH13 của QH; xem xét kết quả giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục QP-AN”, “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An ninh quốc gia và Luật Dân quân tự vệ”.

Đồng chí Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của QH chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của QH chủ trì hội nghị.

Trong ngày 26-4, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an trình bày các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách QP-AN những tháng đầu năm 2012.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã trình bày báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong đó có nêu: Những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế. Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu để lãnh đạo Đảng và Nhà nước ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai (tìm kiếm cứu nạn được 237 vụ/2245 người/225 phương tiện); tích cực tham gia công tác phân giới cắm mốc với Campuchia; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ QP-AN với đối ngoại. Lực lượng quân đội đã giúp 67.789 ngày công, tu sửa và làm mới 300km đường gian thông nông thôn, 186km kênh mương, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 23.632 lượt người, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng… Những tháng cuối năm 2012, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết, những tháng đầu năm 2012, lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp, ngành triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng…; chủ động đấu tranh với các phần tử và tổ chức phản động chống phá chế độ, Nhà nước Việt Nam XHCN; khám phá 14.790 vụ việc phạm pháp hình sự, đạt hơn 70% chỉ tiêu, triệt phá 1.706 băng ổ, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 5.180 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; phát hiện và bắt giữ 6.789 vụ, 10.593 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 96,6kg herroin…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về xây dựng tiềm lực QP-AN trong khu vực phòng thủ địa phương, nhất là tiềm lực tinh thần; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố QP-AN; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; vấn đề tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông…

Ngày 27-4, các đại biểu sẽ nghe báo cáo xem xét kết quả giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục QP-AN”, “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An ninh quốc gia và Luật Dân quân tự vệ”. Phiên họp thứ ba Ủy ban QP-AN của QH khóa XIII sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày.

MẠNH HÙNG