04:07, 12/07/2010

Thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng được khẳng định

Sáng 9-7, tại Khách sạn Hải Yến (số 40 Trần Phú, Nha Trang), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (DL) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành DL Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2010).

Sáng 9-7, tại Khách sạn Hải Yến (số 40 Trần Phú, Nha Trang), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (DL) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành DL Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2010).

50 năm qua, ngành DL không ngừng vươn lên, từng bước thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Những năm gần đây, dù chịu nhiều tác động bất lợi, ngành DL vẫn đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Tổng lượt khách DL nội địa tăng từ 10 - 20%/năm, riêng năm 2009 đạt 25 triệu lượt khách; tổng lượt khách DL quốc tế tăng khá cao, năm 2009 đạt hơn 3,77 triệu lượt khách; thu nhập xã hội có tốc độ tăng trưởng cao, năm 1990 chỉ đạt 1.350 tỷ đồng, nhưng đến năm 2009 đạt 70 nghìn tỷ đồng.

35 năm qua, DL Khánh Hòa đã phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Khánh Hòa có 448 cơ sở lưu trú, hơn 11.600 phòng. Toàn tỉnh có 61 cơ sở và doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động, trong đó có 15 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Sản phẩm DL của Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng đa dạng và chất lượng từng bước được nâng cao, nhiều sản phẩm đã có thương hiệu như: tắm bùn, sử dụng sản phẩm yến sào để chữa bệnh; cáp treo Vinpearl Land… Những năm gần đây, các khu DL ở Nha Trang - Khánh Hòa được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Hội nghị Chuyên viên Tài chính APEC lần thứ 22 (năm 2006), Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN (năm 2006), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (năm 2010), Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (năm 2008)… Nhờ vậy, thương hiệu DL Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng được khẳng định. Lượng khách đến Nha Trang ngày một nhiều. Năm 2009, Khánh Hòa đón hơn 1,6 triệu lượt khách, doanh thu DL đạt 1.561 tỷ đồng. Năm 2010, ngành DL Khánh Hòa đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 1.750 tỷ đồng, đón 1,76 triệu lượt khách.

X.T