13:54, 21/10/2026

Biểu diễn báo cáo chương trình tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

XUÂN THÀNH

Sáng 21-10, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức biểu diễn báo cáo chương trình nghệ thuật tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 (đợt 1). Dự buổi tổng duyệt có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên Hội đồng Nghệ thuật tỉnh (lĩnh vực biểu diễn).

Nghệ sĩ Mỹ Trâm trình diễn độc tấu trống paranưng.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện, gồm 9 tác phẩm, chia làm hai phần độc tấu và hòa tấu. Trong đó, phần thi độc tấu có 6 tác phẩm: Độc tấu trống paranưng “Vọng”; độc tấu đàn đá “Giai điệu đại ngàn”; hai tác phẩm độc tấu đàn nhị “Sắc hương” và “Nhớ”; hai tác phẩm độc tấu đàn bầu là liên khúc “Nam Xuân – Nam Ai” và “Nhịp cầu quê hương”. Phần thi hòa tấu có 3 tác phẩm: “Hồn tuồng”, “Vượt sóng trùng khơi”, “Khúc giao hòa ngày mới”.

Nghệ sĩ Như Bình trình diễn độc tấu đàn nhị.
Nghệ sĩ Văn Tấn độc tấu đàn bầu.

Thông qua 9 tác phẩm được đầu tư công phu, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa mong muốn giới thiệu những sắc màu âm nhạc truyền thống phong phú của địa phương. Ở đó có âm nhạc của đồng bào Chăm, Raglai và âm nhạc của các loại hình nghệ thuật bài chòi, tuồng, đờn ca tài tử. Bên cạnh đó còn giới thiệu về các nhạc cụ tiêu biểu, độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống ở Khánh Hòa gồm: Trống paranưng, kèn saranai, đàn đá, đàn nhị, đàn bầu... Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ của nhà hát thể hiện tài năng, bản lĩnh biểu diễn. Qua chương trình, tập thể nghệ sĩ muốn gửi gắm thông điệp về khát vọng gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Một tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống.

Tại buổi tổng duyệt, Hội đồng Nghệ thuật tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của nhà hát cho cuộc thi. Các thành viên Hội đồng đề nghị nhà hát tiếp tục tập luyện, chỉnh sửa để nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình dự thi. Về kịch bản, cần chỉnh lời giới thiệu các tiết mục theo hướng ngắn gọn, thông tin rõ ràng. Về biểu diễn, cần tiết chế phần múa minh họa ở các tiết mục hòa tấu và nâng cao hiệu quả âm thanh, ánh sáng. Dàn nhạc ở phần hòa tấu cũng cần được bố trí lại để làm nổi bật nghệ sĩ trình diễn chính...

Hội đồng Nghệ thuật tỉnh và lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tặng hoa động viên các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống và đề cao giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Đợt 1 của cuộc thi diễn ra từ ngày 24 đến 31-10, tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng). Trong đợt thi này có sự tham gia của 17 đơn vị nghệ thuật biểu diễn đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ (từ Nghệ An trở vào). Theo kế hoạch, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa dự thi vào tối 26-10.

XUÂN THÀNH