06:05, 21/10/2026

Sắc màu đất nước Việt Nam bên bờ vịnh Nha Trang

XUÂN THÀNH

200 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 đang được trưng bày tại công viên bờ biển Nha Trang từ ngày 20 đến 29-10. Đến với triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu của đất nước, về thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa giàu bản sắc và nền kinh tế năng động.

Sáng 20-10, tại phường Nha Trang, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VH-TT-DL) phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ khai mạc triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và đồng chí Nguyễn Long Biên trao huy chương vàng cho 3 tác giả đoạt giải.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và đồng chí Nguyễn Long Biên trao huy chương vàng cho 3 tác giả đoạt giải.

Tôn vinh giá trị thẩm mỹ và nhân văn

Ra đời năm 2000, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam đã trở thành sinh hoạt nghệ thuật giàu ý nghĩa. Sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, góp phần tạo dựng môi trường sáng tác chuyên nghiệp, lành mạnh, đồng thời phát hiện, tôn vinh những tác phẩm giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn.

Cuộc thi năm nay, ban tổ chức nhận được 9.291 tác phẩm (7.756 ảnh đơn và 1.535 ảnh bộ) của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố. Từ đó, ban tổ chức đã chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả, gồm 156 ảnh đơn và 44 ảnh bộ, để trưng bày ở công viên bờ biển Nha Trang.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, các tác phẩm đạt giải và triển lãm phong phú về đề tài, đa dạng về cách tiếp cận và phương thức biểu đạt; thể hiện giá trị tư tưởng, nghệ thuật và sức sáng tạo của nghệ sĩ. Bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu tính biểu đạt, các tác phẩm đã phản ánh sinh động, chân thực vẻ đẹp của con người, văn hóa và thiên nhiên đất nước... Đó không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà còn là những lát cắt của đời sống được các nghệ sĩ ghi lại bằng tình yêu, sự quan sát và cảm nhận riêng của mình. Thứ trưởng cũng hy vọng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng và sự tham gia nhiều hơn nữa của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đây sẽ là diễn đàn kết nối cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam, nơi những ý tưởng, góc nhìn mới được thể hiện, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa nước nhà.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham quan triển lãm.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham quan triển lãm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh NGUYỄN LONG BIÊN: Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có đường bờ biển dài nhất cả nước cùng nhiều di sản đặc sắc. Tỉnh luôn trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, gắn phát triển văn hóa với du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc được chọn là địa phương phối hợp tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội quý để Khánh Hòa giới thiệu những nét đẹp riêng của vùng đất, con người, văn hóa cũng như tiềm năng phát triển của địa phương. Các tác phẩm tại triển lãm sẽ mang đến cho công chúng những góc nhìn phong phú, chân thực và giàu cảm xúc về đất nước, con người Việt Nam. Đó là những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp nối và những đổi thay mạnh mẽ của quê hương trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Chúng tôi mong rằng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ tiếp tục dành tình cảm và những góc nhìn sáng tạo cho Khánh Hòa, để hình ảnh vùng đất biển xanh, nắng vàng, giàu bản sắc văn hóa ngày càng lan tỏa rộng rãi đến công chúng trong nước và quốc tế.

​​​​​Kể chuyện đất nước qua từng khung hình

Bước vào không gian triển lãm, công chúng như được du hành dọc chiều dài đất nước. Hành trình bắt đầu từ mùa xuân trên đỉnh Lùng Cúng (Lào Cai), ngày mới trên thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn). Người xem lạc bước giữa danh thắng Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), đắm mình trong dòng chảy văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), rồi về với xứ Huế trầm mặc, Nha Trang lung linh sắc màu và TP. Hồ Chí Minh năng động. Trên hành trình ấy, những mạch nguồn văn hóa hiện lên trong từng khung hình. Đó là tục thờ Hùng Vương nơi đất Tổ Phú Thọ; là câu chuyện nghề dệt thổ cẩm ở Lùng Tám (Tuyên Quang) được trao truyền qua bao thế hệ, nơi các nghệ nhân gửi vào mỗi đường hoa văn trên vải những câu chuyện về đất, về người. Người xem còn gặp nhịp phách ca trù trầm bổng và lễ hội Ramưwan của đồng bào Chăm ở Khánh Hòa.

Xen giữa những hình ảnh ấy là nhịp sống bình dị thường ngày. Có gương mặt trẻ thơ hồn nhiên trong mùa hồng chín; nụ cười rạng rỡ của ngư dân khi trúng đậm mùa cá; dáng người nông dân cần mẫn gieo hạt trên cánh đồng. Có những câu chuyện lặng lẽ mà chạm đến lòng người, như niềm tin nơi rừng thiêng của đồng bào Cơ Tu giữa đại ngàn Trường Sơn. Có cả những câu chuyện của ý chí và sự sống: Tinh thần quả cảm của các tuyển thủ Việt Nam trên hành trình chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á, những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nơi hồi sinh những mầm sống.

Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm.
Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ đến xem.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng dành nhiều công sức, tâm huyết để ghi lại những sự kiện lớn của đất nước. Nhiều người xem không khỏi xúc động trước những khung hình tái hiện không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những đoàn quân tiến bước và ánh mắt rưng rưng của Nhân dân trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9; những chùm pháo hoa rực sáng mừng kỷ niệm 50 năm TP. Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác Hồ.

Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, nhiếp ảnh ngày càng khẳng định vai trò trong quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước. Đoạt huy chương vàng với bộ ảnh “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên) chia sẻ: “Tôi muốn thông qua bộ ảnh để quảng bá, tôn vinh di sản tục thờ Hùng Vương, truyền đi thông điệp cần lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của nền văn hóa Việt cho muôn đời sau”. Theo ông, Nha Trang là một trung tâm du lịch lớn, việc tổ chức triển lãm ở đây sẽ thu hút sự quan tâm của cả người dân và du khách quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Cũng giành huy chương vàng, tác giả Trần Thủ An cho biết vì yêu vẻ đẹp của Nha Trang, anh đã dành một tuần để thực hiện bộ ảnh “Sắc màu Nha Trang”. Bộ ảnh ghi lại vịnh biển vào buổi sáng, lúc hoàng hôn và khi về đêm. Những khung hình lung linh ấy nhận được sự yêu thích của nhiều người xem.

Ngay sau khi khai mạc, triển lãm ảnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nhiều người thích thú khi được khám phá những khuôn hình tuyệt đẹp về đất nước Việt Nam hôm nay, một đất nước giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng hết sức năng động. “Qua triển lãm, tôi thấy Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều lễ hội văn hóa truyền thống độc đáo. Tôi đặc biệt thích những hình ảnh về đồng bào vùng cao Tây Bắc, nơi còn lưu giữ được các nghề thủ công truyền thống”, Đỗ Thị Diễm Hương - sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa bày tỏ.

Trong chương trình, Ban tổ chức trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi, gồm 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 15 giải khuyến khích. 3 bộ ảnh đoạt huy chương vàng là: “Sắc màu Nha Trang” của tác giả Trần Thủ An (TP. Hồ Chí Minh); “Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Đường lên đỉnh vinh quang” của tác giả Trần Thanh Hải (TP. Hà Nội); “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của tác giả Nguyễn Khắc Hào (tỉnh Hưng Yên).

XUÂN THÀNH