Tối 6-5 (nhằm ngày 20-3 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang) diễn ra khai mạc Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar năm 2026. Đến dự có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các vị chức sắc tôn giáo; đông đảo người dân, du khách thập phương.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo đến dự khai mạc Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar năm 2026. |
Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 11-5 (từ ngày 19 đến 25-3 âm lịch) với các nghi thức: Lễ rước nước; lễ thay y Mẫu; lễ rước kiệu, cầu siêu và thả hoa đăng; lễ cầu quốc thái dân an; lễ dâng hương; lễ cúng giờ ngọ; lễ cầu an của đồng bào Chăm; lễ cúng giờ tý; lễ tế cổ truyền; lễ tôn vương; lễ cúng tạ... Tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Phong đã đánh những hồi trống khai hội Tháp Bà Pô Nagar năm 2026.
![]() |
| Đồng chí Trần Phong đánh trống khai hội Tháp Bà Pô Nagar năm 2026. |
![]() |
| Đồng chí Trần Phong cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Long Biên đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Long Biên đã nêu bật giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar đối với người dân tỉnh Khánh Hòa, cũng như các tỉnh, thành phố khác trong nước. Đồng chí nhấn mạnh, để lễ hội và di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar ngày càng phát huy giá trị, các cấp, ngành, chính quyền địa phương và toàn thể Nhân dân cần tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích, gắn với phát triển du lịch bền vững, đưa Tháp Bà Pô Nagar trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh hấp dẫn; công tác tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn, văn minh, giữ gìn bản sắc truyền thống, tránh các biểu hiện thương mại hóa, mê tín dị đoan; đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu di sản, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, Nhân dân tham gia lễ hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
| Các vị chức sắc người Chăm thành kính nguyện cầu lên Mẹ xứ sở những điều tốt đẹp sẽ đến với muôn dân. |
Lễ hội truyền thống Tháp Bà Pô Nagar được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh, ca ngợi và ghi nhớ công đức của Nữ thần Pô Inư Nưgar - Bà Mẹ xứ sở của người Chăm, cũng là Thánh Mẫu Thiên Y A Na của người Việt để cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc. Năm 2012, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn. |
![]() |
| Đông đảo Nhân dân, du khách chờ đến lượt để được vào lễ Mẫu. |
Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar năm nay có hơn 100 đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đăng ký tham gia với Ban tổ chức. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân, du khách về Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
N.T












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin