Sau 1 năm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có những thay đổi nhất định. Chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về công tác hội trong bối cảnh mới, ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết:
- Việc sáp nhập các cơ quan báo chí địa phương mang đến những thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn, tác động trực tiếp đến hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Sau sáp nhập, hội viên được tập trung, tạo điều kiện để hội triển khai các hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quy mô lớn hơn, đồng thời giảm sự chồng chéo trong quản lý. Tuy nhiên, nhiều hội viên phải thay đổi môi trường làm việc, điều chỉnh công việc nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Hội Nhà báo tỉnh đã rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức để phù hợp với cấu trúc các cơ quan báo chí mới sau sáp nhập; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí mới để lồng ghép hoạt động của hội vào kế hoạch chung của đơn vị, tạo điều kiện cho hội viên tham gia đầy đủ các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ báo chí...
![]() |
| Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh |
- Để phát huy vai trò tổ chức hội, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên trong tình hình mới, hội đã có những hoạt động cụ thể như thế nào, thưa ông?
- Trên cơ sở ổn định tổ chức sau sáp nhập, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Chủ động đề xuất thực hiện các kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; tổ chức hội thảo báo chí; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để gắn kết hội viên... Hội còn tổ chức các buổi trao đổi, tạo điều kiện cho hội viên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, lồng ghép quán triệt Quy tắc đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam vào tất cả hoạt động hội, kết hợp khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị.
- Qua kết quả Giải báo chí tỉnh năm nay, ông đánh giá như thế nào về chất lượng tác phẩm và sự sáng tạo của đội ngũ phóng viên, nhà báo?
- Tại Giải báo chí tỉnh năm nay, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 157 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại đa dạng như: Báo hình, báo in, báo điện tử, phát thanh, báo ảnh. Qua công tác chấm giải, chúng tôi nhận thấy hầu hết tác phẩm đều được đầu tư khá công phu, thể hiện sự dấn thân, tính phát hiện của các tác giả, nhóm tác giả. Một số tác phẩm dài kỳ có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống xã hội, nhất là vấn đề thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và những vấn đề khó, mới phát sinh. Hình thức và cách tổ chức, triển khai các tuyến bài từng bước chuyên nghiệp, chặt chẽ, bài bản, có tính kết nối. Nổi bật là một số tuyến bài dài kỳ cho thấy sự đeo bám trách nhiệm và làm rõ chủ đề, đề xuất giải pháp cụ thể của tác giả, nhóm tác giả. Kết quả của Giải báo chí tỉnh cho thấy những điểm nổi bật trong hoạt động lao động sáng tạo của đội ngũ phóng viên, nhà báo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo khí thế mới trong thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.
![]() |
| Ê-kíp Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tác nghiệp trong một sự kiện văn hóa. |
- Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh sẽ có những định hướng phát triển ra sao để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, thưa ông?
- Hội Nhà báo tỉnh đã đề ra các chương trình hành động cụ thể để góp phần phát huy vai trò của người làm báo trong tình hình mới. Trong đó, hội sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực quản lý, phục vụ hội viên; nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, cập nhật quy định pháp lý mới liên quan đến hoạt động báo chí, đảm bảo hội viên hoạt động đúng pháp luật; phát động các cuộc thi báo chí chuyên đề đáp ứng các mục tiêu phát triển của tỉnh... Cùng với đó, hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức các chiến dịch truyền thông về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; đồng thời tăng cường vai trò giám sát của báo chí đối với hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên... Tất cả vì một mục tiêu chung là báo chí đồng hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
- Xin cảm ơn ông!
GIANG ĐÌNH (Thực hiện)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin