Sáng 22-5, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất. Dự lễ trao giải có Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Trần Trọng Dũng Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải; đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Minh Thái - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo các địa phương, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các địa phương; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
 |
| Các đại biểu dự lễ trao giải. |
Đây là giải báo chí khu vực đầu tiên được tổ chức sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất 4 giải báo chí khu vực thành 3 giải báo chí khu vực nhằm tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới. Giải được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về khu vực. Qua đó, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phản ánh thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các địa phương. Đối tượng tham gia giải là nhà báo, hội viên, phóng viên thường trú đang công tác, sinh hoạt tại các hội nhà báo, cơ quan báo chí trong khu vực (gồm 9 tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An) có tác phẩm phù hợp với thể lệ giải.
 |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu chào mừng. |
Năm nay, Ban tổ chức nhận được gần 400 tác phẩm dự thi với 4 loại hình báo chí. Hội đồng sơ khảo đã xét chọn 120 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng chung khảo đã chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có 2 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất, cụ thể: Giải Ba đối với tác phẩm “Công bộc của dân” của nhóm tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Phạm Văn Kỳ, Phạm Thanh Long, Phạm Công Định, Nguyễn Mạnh Hùng; giải Khuyến khích đối với tác phẩm “Hiện thực khát vọng điện hạt nhân” của nhóm tác giả Trần Hoài Hương, Ngô Thanh Hoài, Trần Hoàng Nam, Nguyễn Thị Phương Linh, Đoàn Thị Hải Vân.
 |
| Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. |
 |
| Nhà báo Tạ Bích Loan thay mặt Hội đồng Giám khảo nhận xét về chất lượng các tác phẩm tham dự giải. |
Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng, thể hiện sự nhiệt huyết và công phu của các ê kíp thực hiện. Nhiều tác phẩm có cách thể hiện mới mẻ, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người làm báo...
 |
| Ban tổ chức trao giải Nhất cho loại hình Phát thanh - Truyền hình. |
 |
| Ban tổ chức trao giải Nhất cho loại hình Báo in, Báo điện tử. |
 |
| Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đoạt giải Ba loại hình Báo in, Báo điện tử. |
 |
| Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đoạt giải Khuyến khích loại hình Phát thanh - Truyền hình. |
 |
| Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho loại hình Báo in, Báo điện tử. |
Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Tạ Bích Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo cho rằng, các tác phẩm vào chung kết đã thực sự đại diện cho sự đổi mới và phát triển của báo chí ở khu vực Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung; thể hiện sự đóng góp tích cực của các nhà báo trong việc phản ánh và định hướng dư luận xã hội, trong trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí. Là dấu mốc quan trọng sau hợp nhất, lễ trao Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí khu vực trong dòng chảy chung của Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời tạo động lực để đội ngũ người làm báo tiếp tục sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của công chúng.
VĂN KỲ - ĐÌNH LÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin