11:03, 17/03/2023

Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn: Dự kiến hoàn thành trước ngày 20-4

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, du khách đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (20-4-1953 - 20-4-2023).

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, du khách đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (20-4-1953 - 20-4-2023).


Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn có ý nghĩa quan trọng, nhằm ghi dấu chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 59 đã anh dũng, mưu trí phá tan âm mưu của địch, góp phần mở rộng vùng kháng chiến, lan tỏa ý chí kiên trung và tinh thần quyết thắng của quân và dân địa phương. Dự án gồm công viên chiến thắng với những hạng mục: Đài tưởng niệm chiến thắng, nhà lưu niệm, không gian công viên…; được xây dựng với diện tích khoảng 1ha, sân lễ đài cao 3,4m, biểu tượng chiến thắng cao 15,5m, tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Đặc biệt, khu lưu niệm có không gian ghi công những anh hùng đã hy sinh trong trận chiến Vườn Gòn - Đá Bàn.

 

Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn -  Đá Bàn đã thực hiện được 70% tiến độ.

Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn đã thực hiện được 70% tiến độ.


Điểm nhấn đài chiến thắng được xây dựng từ ý tưởng phần gốc ăn sâu vào lòng đất, bám rễ, dựa vào sức mạnh lòng dân; phần đỉnh tháp vươn cao, tỏa sáng với ngôi sao vàng 5 cánh trên Quốc kỳ thể hiện chiến công của các chiến sĩ cách mạng lấp lánh trên ngực áo. Kiến trúc đỉnh đài lấy hình ngôi sao làm biểu tượng chiến thắng tự hào, sử dụng nghệ thuật điêu khắc tạo hình ảnh ngôi sao 3D chuyển động, luôn hướng về phía trước như tinh thần quyết thắng của người chiến sĩ. Hạng mục nhà lưu niệm sẽ lưu giữ tư liệu lịch sử - những chiến tích oai hùng của Tiểu đoàn 59. Đặc biệt, khu lưu niệm có không gian ghi công 14 anh hùng hy sinh tại trận chiến Vườn Gòn - Đá Bàn ngày 20-4-1953.


Đại tá Trần Tấn Cường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn bắt đầu thi công từ tháng 2. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc, các hạng mục chính đều đã cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời nỗ lực huy động nhân, vật lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Dự kiến, khu lưu niệm sẽ hoàn thành đúng dịp kỷ niệm chiến thắng 70 năm Vườn Gòn - Đá Bàn.


Theo ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn được đầu tư xây dựng không chỉ là niềm mong mỏi của nhân dân địa phương mà cả người dân trong và ngoài tỉnh. Dự án hoàn thành sẽ là một địa chỉ đỏ về truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ chiến công oai hùng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 59 với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, xả thân cho Tổ quốc. Đây sẽ là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của địa phương. Ngoài ra, địa phương sẽ thường xuyên tu bổ, chỉnh trang tạo thành khu lưu niệm kết hợp du lịch kết nối với các điểm khác như: Căn cứ Đá Bàn, du lịch thác Bay…  


Mới đây, đi kiểm tra tiến độ dự án Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, khu lưu niệm nằm ở vị trí rất đẹp, bên cạnh hồ Đá Bàn và khu căn cứ cách mạng Đá Bàn. Để khu lưu niệm được hoàn thiện hơn, ông đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu trồng thêm cây xanh quanh khu vực di tích, tạo không gian xanh hài hòa với tổng quan xung quanh. Ông giao UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu để triển khai các tuyến đường, kè kết nối, tạo thành địa chỉ đỏ để người dân, du khách tới thăm viếng được thuận lợi; chủ đầu tư dự án thường xuyên kiểm tra để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình như đã cam kết.


THÀNH NAM