10:07, 29/07/2022

Ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam.
 

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam.
 
Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 248/GP-BTTTT ngày 10-6-2022 với hai loại hình tạp chí in và tạp chí điện tử (www.treemvietnam.net.vn).
 
 
 Lễ ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam.
Lễ ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam.
 
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, công tác truyền thông qua báo chí có ý nghĩa quan trọng, góp phần thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; đồng thời, cổ vũ, động viên toàn xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phản ánh đời sống, nguyện vọng của trẻ em... Hội sẽ đồng hành trên tinh thần “Chung tâm - Chung trí - Chung sức bảo vệ quyền trẻ em” để tạp chí ngày càng phát triển.
 
Tạp chí Trẻ em Việt Nam sẽ là cơ quan báo chí hiện đại có tính chuyên biệt, truyền thông, phản ánh, phản biện những vấn đề đặt ra hôm nay đối với các quyền và lợi ích của trẻ em; khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em.
 
Tạp chí lấy tiêu chí nhân văn làm giá trị cốt lõi, luôn tuân theo tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính chuyên nghiệp với trách nhiệm chính trị cao.
 
Theo Hà Nội Mới