05:06, 04/06/2022

Triển lãm 200 hiện vật về văn hóa Chăm và Raglai

Chiều 3-6, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề: Đặc trưng văn hóa của dân tộc Chăm và Raglai.

 

Chiều 3-6, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề: Đặc trưng văn hóa của dân tộc Chăm và Raglai.

 

Khách tham quan không gian giới thiệu các hiện vật về văn hóa Chăm.
Khách tham quan không gian giới thiệu các hiện vật về văn hóa Chăm. 

 

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về những nét đặc trưng văn hóa trong đời sống vật chất, tinh thần thông qua các hình thái cư trú, kinh tế, trang phục, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, công cụ lao động sản xuất, vật dụng trong đời sống, các loại nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào Chăm và Raglai. Qua đó, khơi gợi trách nhiệm bảo lưu, phát huy các giá trị di sản, bản sắc văn hóa 2 dân tộc. Triển lãm dự kiến kết thúc vào ngày 30-8.

 

Một góc không gian ngoài trời ở Bảo tàng tỉnh giới thiệu về các tác phẩm Bonsai.
Một góc không gian ngoài trời ở Bảo tàng tỉnh giới thiệu về các tác phẩm Bonsai.

 

 

Nhân dịp này, ở không gian ngoài trời của Bảo tàng tỉnh diễn ra các hoạt động như: Trưng bày tác phẩm bonsai; phiên chợ đồ cổ - đồ cũ - đồ xưa; trưng bày thư pháp - thư họa của họa sĩ Lê Vũ; trưng bày tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng; giới thiệu nhạc cụ dân tộc của nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông. Những hoạt động trưng bày, giới thiệu này sẽ kết thúc vào ngày 5-6.


Ngoài ra, còn có các hoạt động nặn đất sét, đánh nhạc cụ truyền thống dành cho trẻ em; biểu diễn văn nghệ hàng đêm.

N.T