10:04, 08/04/2022

Kỷ niệm ngày quốc tế con người bay vào không gian (12-4)

Cách đây 61 năm, ngày 12-4-1961, phi hành gia Yury Gagarin 27 tuổi, người Nga thực hiện chuyến bay vào vũ trụ bằng tàu Vostok-1 và bay quanh quỹ đạo trái đất trong suốt 108 phút, sau đó hạ cánh an toàn tại làng Smelovka thuộc TP. Saratov miền Nam nước Nga. Nhân kỷ niệm 50 năm con người đầu tiên bay vào vũ trụ, trong phiên họp đặc biệt năm 2011, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 12-4 hàng năm là Ngày quốc tế con người bay vào không gian.

Cách đây 61 năm, ngày 12-4-1961, phi hành gia Yury Gagarin 27 tuổi, người Nga thực hiện chuyến bay vào vũ trụ bằng tàu Vostok-1 và bay quanh quỹ đạo trái đất trong suốt 108 phút, sau đó hạ cánh an toàn tại làng Smelovka thuộc TP. Saratov miền Nam nước Nga. Nhân kỷ niệm 50 năm con người đầu tiên bay vào vũ trụ, trong phiên họp đặc biệt năm 2011, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 12-4 hàng năm là Ngày quốc tế con người bay vào không gian.

 


Với sự kiện vĩ đại này, bưu chính các nước trên thế giới phát hành nhiều tem kỷ niệm, nhất là vào những năm chẵn. Tem bưu chính Việt Nam cũng không ngoại lệ, ngày 15-6-1961, nước ta phát hành bộ tem đầu tiên giới thiệu chân dung Y. Gagarin nhà du hành vũ trụ đầu tiên gồm 2 mẫu giá mặt 6x (màu tím) và 12x (xanh ve) do họa sĩ Nguyễn Thế Vinh, Trịnh Quốc Thụ thiết kế. Kế đến là mẫu tem “Y. Gagarin 50x” phát hành ngày 5-10-1965 thuộc bộ tem “Vũ trụ Liên Xô” do họa sĩ Phan Chi thiết kế. Tiếp theo là tem khối phát hành ngày 12-4-1983 “Kỷ niệm ngày du hành vũ trụ 12-4-1961” giới thiệu chân dung Y. Gagarin cùng phi thuyền Vostok-1. Một lần nữa, chân dung Y. Gagarin và phi thuyền được giới thiệu trong bộ tem “Kỷ niệm 25 năm người đầu tiên bay vào vũ trụ” phát hành ngày 12-4-1987 với giá mặt 2đ. Bộ tem thiết kế theo tư liệu nước ngoài.


Ngụy Như Ánh