11:03, 18/03/2022

Những con tem về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3

Năm 2011, ông Jayme lllien - chuyên gia của Liên hợp quốc đã có ý tưởng về "ngày hạnh phúc" trong nội bộ cơ quan nhằm tôn vinh hạnh phúc gia đình. Không ngờ, ý tưởng này ngày càng được các nước trên thế giới hưởng ứng.

Năm 2011, ông Jayme lllien - chuyên gia của Liên hợp quốc đã có ý tưởng về “ngày hạnh phúc” trong nội bộ cơ quan nhằm tôn vinh hạnh phúc gia đình. Không ngờ, ý tưởng này ngày càng được các nước trên thế giới hưởng ứng.

 


Thấy được ý nghĩa to lớn này, trong cuộc họp ngày 20-6-2012, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Bắt đầu từ năm 2013, có 193 nước tham gia với mục tiêu hãy hành động, nỗ lực nhiều hơn để xây dựng hạnh phúc cho tất cả mọi người.


Riêng ở nước ta, hạnh phúc của nhân dân đã thể hiện qua khẩu hiệu quốc gia: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Điều này cũng đã được thể hiện trên các mẫu tem bưu chính nước ta như: “Sinh đẻ có kế hoạch” phát hành ngày 16-10-1983; “Hoàn toàn thống nhất” phát hành ngày 30-4-1985; “Giáo dục” phát hành ngày 6-12-1985; “Hòa bình” phát hành ngày 30-12-1997; “Gia đình em” phát hành ngày 25-9-1998; “Ma túy, kẻ thù của hạnh phúc” phát hành ngày 8-4-1999…   


Hằng năm, nước ta đều tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (lần đầu tiên vào năm 2014 với chủ đề Yêu thương và chia sẻ) nhằm kêu gọi mọi người hãy sống biết yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, cộng đồng… để góp phần phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.


Ngụy Như Ánh