10:08, 23/08/2020

Báo cáo chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc

Chiều 23-8, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng tổ chức diễn báo cáo chương trình nghệ thuật tham gia Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.

Chiều 23-8, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng tổ chức diễn báo cáo chương trình nghệ thuật tham gia Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.

 

Sau gần 2 tháng dàn dựng, tập luyện, đội ngũ nhạc công, diễn viên của Đoàn đã hoàn thành chương trình nghệ thuật thi diễn mang chủ đề Gió về xứ Trầm hương với 5 tiết mục. Trong đó, có 3 tiết mục hòa tấu gồm: Tháp thiêng nghiêng bóng, Bình minh biển, Morning Happiness; 2 tiết mục độc tấu: Nặng tình phương Nam, Nét Huế.

 

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc trong chương trình nghệ thuật Gió về xứ Trầm hương.
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc trong chương trình nghệ thuật Gió về xứ Trầm hương.

 

Chương trình do nghệ sĩ Nguyễn Huỳnh Tú làm tổng đạo diễn và biên kịch. Các tiết mục trong chương trình đều do các nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng sáng tác hoặc phối khí dựa trên những làn điệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

 

Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). 

 

N.T