08:07, 26/07/2020

Vận động sưu tầm kỷ vật thời chiến và thi viết ''Tình yêu trong chiến tranh''

Nhằm tiếp tục thực hiện bộ sách "Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam", Câu lạc bộ "Trái tim người lính" - diễn đàn của các cựu chiến binh trên mạng xã hội, phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc vận động sưu tầm kỷ vật trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc và cuộc thi viết, kể chuyện "Tình yêu trong chiến tranh".
 

Nhằm tiếp tục thực hiện bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam”, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” - diễn đàn của các cựu chiến binh trên mạng xã hội, phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc vận động sưu tầm kỷ vật trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc và cuộc thi viết, kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”.
 
Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và biển đảo Tổ quốc mong muốn nhận được các kỷ vật, thư, nhật ký, hình ảnh… sưu tầm, hoặc hiến tặng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
 
 
Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam có những tư liệu chân thực về thế hệ cha ông bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐVH.
Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam có những tư liệu chân thực về thế hệ cha ông bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐVH.
 
 
Cuộc thi và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” nhận các thể loại bút ký, ký sự, ghi chép, kỷ niệm sâu sắc… về người thật, việc thật, với dung lượng không quá 3.000 chữ. Bài dự thi đăng tải trên nhóm Facebook “Trái tim người lính” từ nay đến hết ngày 30-3-2021. Lễ tổng kết cuộc thi diễn ra đầu năm 2022.
 
 
Theo Hà Nội Mới