11:06, 04/06/2020

Tem kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5-6

Năm 1972, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 5-6 để kỷ niệm ngày Môi trường thế giới và giao cho Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) có trụ sở tại Nairobi (Kenya) tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Mỗi năm, Liên hợp quốc chọn một thành phố làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày Môi trường thế giới. Hiện nay, có hơn 150 quốc trên thế giới hưởng ứng hoạt động này.

Năm 1972, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 5-6 để kỷ niệm ngày Môi trường thế giới và giao cho Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) có trụ sở tại Nairobi (Kenya) tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Mỗi năm, Liên hợp quốc chọn một thành phố làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày Môi trường thế giới. Hiện nay, có hơn 150 quốc trên thế giới hưởng ứng hoạt động này.

 


Từ đó đến nay, đến ngày 5-6, các nước trên thế giới thường phát hành tem kỷ niệm, cũng là thông điệp nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy luôn có ý thức bảo vệ môi trường. Riêng tem bưu chính nước ta, đến nay có khoảng 15 mẫu tem về đề tài môi trường với các bộ tem: Tết trồng cây (phát hành năm 1962, 1981); ngày Môi trường thế giới (phát hành năm 1982); Bảo vệ rừng (năm 1990); Bảo vệ môi trường (năm 1992), ngày Phòng chống thiên tai (năm 1996); Chào mừng Thiên niên kỷ môi trường (năm 2001); Việt Nam chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (phát hành năm 2015)…


Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”. Việc tuyên truyền, thu hút mọi người, cộng đồng và các quốc gia chung tay hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp là trách nhiệm của mỗi chúng ta, của mỗi quốc gia trên khắp hành tinh này để cùng nhau chung sống và phát triển bền vững.


Ngụy Như Ánh