09:06, 25/06/2020

Khảo sát thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện

Trong chương trình công tác tại Khánh Hòa, ngày 25-6, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa về thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong chương trình công tác tại Khánh Hòa, ngày 25-6, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa về thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Hiện nay, ở Khánh Hòa, hệ thống thư viện do tỉnh quản lý có 1 thư viện cấp tỉnh, 9 thư viện cấp huyện và 2 thư viện cấp xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện mới chỉ dừng lại ở Thư viện tỉnh Khánh Hòa, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, lạc hậu. Việc phát triển Thư viện tỉnh Khánh Hòa theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa mới chỉ được HĐND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Còn hệ thống thư viện cấp huyện, cấp xã hoạt động vẫn theo cách thức thủ công từ trước đến nay. Việc đầu tư máy móc công nghệ thông tin chủ yếu là số máy tính được thụ hưởng từ dự án do Quỹ Bill & Melida Gates tài trợ từ năm 2015, đến nay đã xuống cấp. Một số địa phương, trụ sở thư viện có quy mô chỉ như một phòng đọc sách…

 

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà (bìa trái) tìm hiểu thực tế tại Thư viện TP.Nha Trang.
Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà (bìa trái) tìm hiểu thực tế tại Thư viện TP.Nha Trang.

 

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà cho rằng, hoạt động thư viện ở Khánh Hòa so với các địa phương khác cũng thuộc diện khá. Tỉnh đã dành những sự quan tâm nhất định cho sự phát triển của hoạt động thư viện các cấp. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện vẫn còn khiêm tốn. Việc cung cấp, khai thác tài nguyên thư viện trên nền tảng số, môi trường mạng chưa theo kịp xu thế chung.

 

Cùng ngày, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đã đi tìm hiểu hoạt động thực tế tại Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa; Thư viện TP.Nha Trang. Từ kết quả buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, cùng với nắm bắt thực tế tại các thư viện ở Khánh Hòa sẽ góp thêm cơ sở thực tế vào việc xây dựng đề án Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam do Vụ Thư viện thực hiện.

 

N.T