08:11, 21/11/2019

Lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa: sẽ có 25 hoạt động

Ngày 21-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa năm 2020.

Ngày 21-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa năm 2020.

 

Lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa lần đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2020. (Ảnh minh họa)

Lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa lần đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2020. (Ảnh minh họa)


Theo kế hoạch dự thảo, đêm khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28-3, lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 30-3 tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 46 đường Trần Phú, TP. Nha Trang). Trong khuôn khổ của chương trình, dự kiến sẽ có 25 hoạt động hưởng ứng như: các chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hóa dân gian; lễ hội lân - sư - rồng; lễ hội áo dài; các triển lãm về nét đẹp văn hóa Khánh Hòa; các trò chơi dân gian; biểu diễn nghệ thuật đường phố... Đây là lần đầu tiên lễ hội văn hóa dân gian được diễn ra trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Tài thống nhất chủ trương tổ chức lễ hội văn hóa dân gian tỉnh. Đây sẽ là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh để phục vụ người dân, du khách vào năm xen kẽ giữa 2 kỳ Festival Biển. Sở Văn hóa và Thể thao cần kêu gọi thêm các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có các hoạt động hưởng ứng lễ hội; việc lựa chọn đơn vị tổ chức các hoạt động chính cần nghiên cứu kỹ các quy định, quy trình hợp lý; gấp rút hoàn chỉnh lại kế hoạch dự thảo, chương trình dự kiến theo góp ý của các thành viên dự họp để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt…


N.T