09:08, 28/08/2018

Người anh cả của làng tem đã ra đi

Trong làng chơi tem cả nước, không ai là không biết nhà sưu tập tem Phạm Khánh Hồng. Không chỉ là nhà sưu tập tem, ông còn là tác giả của nhiều bài báo về sưu tập tem mà nhiều người tìm đọc. Ngày 28-8, người anh cả, cây đại thụ của phong trào sưu tập tem Khánh Hòa cũng như cả nước đã ra đi mãi mãi.

Trong làng chơi tem cả nước, không ai là không biết nhà sưu tập tem Phạm Khánh Hồng. Không chỉ là nhà sưu tập tem, ông còn là tác giả của nhiều bài báo về sưu tập tem mà nhiều người tìm đọc. Ngày 28-8, người anh cả, cây đại thụ của phong trào sưu tập tem Khánh Hòa cũng như cả nước đã ra đi mãi mãi.


Ông sinh năm 1937 tại Đông Anh, Hà Nội, xuất thân là một nhà giáo, cựu thanh niên xung phong, một nhà báo có tâm huyết với phong trào sưu tập tem. Ông đến với con tem từ khi còn là cậu học trò tham gia phong trào Hướng Đạo do cụ Hoàng Đạo Thúy hướng dẫn. Với niềm đam mê đặc biệt với con tem, ông đã tiết kiệm để mua tem, đóng dấu cẩn thận và lưu giữ chúng. Trong bộ sưu tập đồ sộ ấy có rất nhiều tem quý hiếm mà ít người có được.

 

Nhà sưu tập Phạm Khánh Hồng giới thiệu về tem kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Nhà sưu tập Phạm Khánh Hồng giới thiệu về tem kỷ niệm Quốc khánh 2-9.


Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, ông vào Nha Trang định cư, làm giáo viên trường bổ túc công nông. Năm 1984, ông về làm thư ký tòa soạn Báo Phú Khánh (năm 1989 là Báo Khánh Hòa). Sau khi nghỉ hưu, ông được mời về làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tem đại diện phía nam tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2015, ông xin nghỉ hẳn vì tuổi cao. Cuộc đời ông gắn bó với con tem và sự thăng trầm của phong trào sưu tập tem cả nước. Tại Khánh Hòa, ông đã cùng với Bưu điện thành lập Hội Tem cấp tỉnh sớm nhất trong cả nước (năm 1987) và từ đó không ngừng nỗ lực xây dựng phong trào sưu tập tem phát triển, phát hành 5 số báo đặc san Tem Khánh Hòa được đánh giá cao và được các hội bạn khâm phục. Đặc biệt, ông đã duy trì chuyên mục sưu tập tem trên Báo Khánh Hòa, được bạn đọc đón nhận. Với thành tích và bề dày trong công tác, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất và nhiều bằng khen, giấy khen.


Nói về nhà sưu tập tem Phạm Khánh Hồng, ông Thái Trọng Trì - hội viên sưu tập tem cho biết: “Không chỉ là người thầy về sưu tập tem với vốn kiến thức vô cùng phong phú, giúp chúng tôi hoàn chỉnh các bộ sưu tập tem và tham gia trưng bày triển lãm được giải cao, ông còn là tấm gương tiêu biểu cho phong trào sưu tập tem của tỉnh. Tuy tuổi cao sức yếu song không có buổi họp tem nào vắng mặt ông. Những bài báo hướng dẫn sưu tập tem của ông là kim chỉ nam cho hoạt động sưu tập tem của chúng tôi”. Ông Ngụy Như Ánh - nhà sưu tập tem lâu năm ở Khánh Hòa chia sẻ: “Ông có công rất lớn trong việc thành lập và xây dựng Hội Tem Khánh Hòa; trực tiếp tham gia chỉ đạo giúp chúng tôi xây dựng các câu lạc bộ (CLB) sưu tập tem như: CLB tem trẻ, CLB tem thiếu nhi, CLB tem Hoàn Cầu... và đồng hành cùng chúng tôi trong các đợt tuyên truyền giới thiệu về sưu tập tem trong các trường học, các hội trại tập hợp thanh niên... Ông ra đi là sự mất mát rất lớn đối với phong trào sưu tập tem cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Song, chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ và phát huy những giá trị sưu tập mà lâu nay ông đã vun đắp”.


Xuân Cát