Nghiên cứu của nhóm tác giả từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), sử dụng mô hình PLS-SEM với dữ liệu tại Việt Nam cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy quản lý rủi ro không chỉ giúp giảm thiểu gián đoạn mà còn trực tiếp nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động bởi chiến tranh, dịch bệnh và các cú sốc chính sách, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước bài toán phân bổ vốn giữa đầu tư sản xuất và đầu tư tài chính. Trước thực tế đó, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và cộng sự đã phân tích dữ liệu các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết giai đoạn 2013 - 2021 để làm rõ xu hướng này.
Trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy giảm và những hệ lụy từ biến đổi khí hậu trở nên rõ rệt, “sản xuất bền vững” (sustainable manufacturing) đã nổi lên như một hướng tiếp cận đầy tiềm năng, không chỉ để duy trì tăng trưởng kinh tế mà còn để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn, mà gần như bắt buộc ở hầu hết các quốc gia trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, mô hình kinh tế tuần hoàn nổi lên như một công cụ quan trọng.
Con người đã bước qua giới hạn chịu đựng của hành tinh do sản xuất và tiêu dùng quá mức diễn ra trong thời dan dài. Biến đổi khí hậu trở thành rủi ro lớn nhất mà con người đang phải gánh chịu (WEF, 2024).